Bộ Tứ hỗ trợ tăng cường năng lực sản xuất vaccine COVID-19 của Ấn Độ

Ấn Độ sản xuất 60% lượng vaccine trên thế giới và việc hỗ trợ triển khai vaccine được dự kiến sẽ là một nội dung chính trong chương trình nghị sự của các nhà lãnh đạo Bộ Tứ.
Bộ Tứ hỗ trợ tăng cường năng lực sản xuất vaccine COVID-19 của Ấn Độ ảnh 1Vaccine ngừa COVID-19 của Ấn Độ. (Nguồn: timesnownews)

Ấn Độ sẽ sản xuất vaccine ngừa COVID-19 loại một liều của Johnson & Johnson (Mỹ) như một phần trong sáng kiến của nhóm Bộ Tứ gồm các nước Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia.

Theo kế hoạch, các lãnh đạo nhóm này gồm Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Australia Scott Morrison và Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Bộ Tứ đầu tiên vào tối 12/3.

Theo các nguồn tin, dự án vaccine Johnson & Johnson sẽ do Mỹ và Nhật Bản tài trợ, với sự ủng hộ của Australia. Trong khi đó, Nhật Bản sẽ vận chuyển các lô vaccine đến các nước Đông Nam Á và Thái Bình Dương.

Sáng kiến vaccine này sẽ được coi là một kết quả quan trọng nhất của hội nghị thượng đỉnh Bộ Tứ, vì việc các nước, đặc biệt là các nước nhỏ và đang phát triển được tiếp cận nhiều hơn các vaccine sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu.

[Vaccine COVID-19 do Ấn Độ sản xuất có hiệu quả bảo vệ hơn 80%]

Sáng kiến này cũng sẽ củng cố vị thế của Ấn Độ với tư cách là nhà sản xuất và cung cấp vaccine đáng tin cậy. Ấn Độ sản xuất 60% lượng vaccine trên thế giới và việc hỗ trợ triển khai vaccine được dự kiến sẽ là một nội dung chính trong chương trình nghị sự của các nhà lãnh đạo Bộ Tứ.

Một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ hôm 10/3 cũng nói với Reuters rằng các nước nhóm Bộ Tứ có kế hoạch công bố các thỏa thuận tài chính nhằm tăng cường năng lực sản xuất vaccine COVID-19 của Ấn Độ.

Mục đích là nhằm gia tăng năng lực sản xuất, đẩy nhanh quá trình tiêm chủng và đánh bại một số biến thể virus SARS-Cov-2.

Ngoài vaccine Johnson & Johnson, quan chức này còn nhắc đến cả việc sản xuất vaccine của Novavax (Mỹ) tại Ấn Độ.

Trước đó, Ấn Độ đã kêu gọi các thành viên khác trong nhóm Bộ Tứ đầu tư vào năng lực sản xuất vaccine của nước này trong nỗ lực nhằm chống lại hoạt động ngoại giao vaccine ngày càng mở rộng của Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục