Boeing bàn giao máy bay 787 Dreamliner đầu tiên

Ngày 27/9, chiếc 787 Dreamliner đầu tiên đã tới Tokyo để hãng hàng không Nhật Bản ANA đưa vào sử dụng vào cuối tháng 10 tới.
Sau hơn 3 năm nghiên cứu với hàng chục tỷ USD chi phí sản xuất và thử nghiệmcùng nhiều lần trì hoãn, máy bay Dreamliner của Boeing cuối cùng đã có thể sảicánh trên đường băng.

Ngày 27/9, chiếc 787 Dreamliner đầu tiên đã tới Tokyo để hãng hàng không NhậtBản All Nippon Airway (ANA) đưa vào sử dụng vào cuối tháng 10 tới.

Hãng hàng không Nhật Bản sẽ khởi hành chuyến bay đầu tiên bằng 787 Dreamlinertrên tuyến bay Tokyo-Hong Kong (Trung Quốc), và sau đó là các chuyến đến BắcKinh và Frankfurt, Đức.

Năm 2008, ANA đã đặt hàng Boeing 55 chiếc Dreamliner. Đây là một phần trongchiến lược vươn ra thế giới của hãng này. Với chiếc máy bay tiết kiệm nhiên liệunhất thế giới hiện nay của Boeing, ANA hy vọng sẽ cắt giảm chi phí và tăng khảnăng cạnh tranh với các hãng hàng không.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Ban giám đốc của Boeing có tổng hànhdinh ở thành phố Chicago đã thông báo kế hoạch tăng gần gấp đôi sản lượng chếtạo máy bay 787 Dreamliner trong vòng 6 tháng tới và hy vọng đến cuối thập kỷnày, dây chuyền sản xuất loại máy bay động cơ phản lực chở khách đầu tiên củathế giới làm bằng vật liệu composite và tiết kiệm nhiên liệu nhất này của hãngsẽ bắt đầu có lãi khi khoản thu của một chiếc 787 Dreamliner được bán ra cao hơngiá thành sản xuất.

Giám đốc phụ trách kinh doanh các máy bay thương mại của Boeing, ông Jim Albaughcho biết công ty có kế hoạch từ tháng 11 tới sẽ nâng công suất chế tạo 787Dreamliner lên 2,5 chiếc/tháng so với 2 chiếc như hiện nay và đến cuối mùa Đôngnăm 2011 và đầu mùa Xuân năm 2012 sẽ nâng lên 3,5 chiếc/tháng.

Mục tiêu xa hơncủa Boeing là đến cuối năm 2013 sẽ nâng công suất lên 10 chiếc 787 Dreamlinermỗi tháng.

Phát biểu với báo chí ngày 26/9 trong buổi lễ bàn giao tượng trưng chìa khóachiếc 787 Dreamliner đầu tiên cho hãng hàng không Nhật Bản, ông Albaugh thừa nhậndự án Dreamliner gặp khó khăn ngay từ ban đầu, liên tục bị trì hoãn và hiện tại"chúng tôi cũng đang đứng trước hai thách thức lớn là tăng sản lượng và làm ăncó lãi."

Theo tính toán của Boeing, chậm nhất là đến trước năm 2020 dự án Dreamliner sẽbắt đầu có lãi. Các phân xưởng của Boeing hiện đang đứng trước áp lực phải đẩynhanh việc chế tạo các động cơ và cắt giảm chi phí sản xuất.

Dreamliner là loại máy bay chở khách có đơn đặt mua tăng nhanh nhất trong lịchsử hàng không. Tính đến cuối tháng 7/2011, tổng số đơn đặt hàng của thế giới mualoại máy bay này đã lên tới 827 chiếc so với đối thủ A350 của châu Âu mới chỉ có567 chiếc.

Công ty tài chính chuyên cho thuê máy bay ILFC (International Lease FinanceCorporation) có trụ sở ở thành phố Los Angeles, bang California, là đối tác đặtmua nhiều nhất 74 chiếc, tiếp đến là hãng hàng không Nhật Bản ANA 55 chiếc, hãngQantas của Australia 50 chiếc và Air Canada 37 chiếc...

Dreamliner thân rộng, có sức chở từ 290 đến hơn 300 hành khách, tùy đơn đặt hàngcủa các hãng. Loại máy bay này lần đầu tiên được chế tạo bằng vật liệu compositethay vì bằng nhôm (aluminum) như các loại máy bay chở khách hiện có.

Dreamliner có thể tiết kiệm được 20% nhiên liệu so với loại máy bay cùng kích cỡlà Boeing 767 và được lắp đặt các thiết bị giảm tiếng ồn.

Giá mỗi chiếc 787 Dreamliner ở thời điểm năm 2010 từ 186 triệu đến 218 triệuUSD, tùy chủng loại từ 787-1 đến 787-10. Đến nay đã có 9 chiếc Dreamliner đượcxuất xưởng, nhưng có 6 chiếc thừa trọng lượng so với thiết kế do vậy chuyên đểbay thử nghiệm.

Đến ngày 15/8 vừa qua, Dreamliner đã bay thử nghiệm được 1.707 chuyến với tổngcộng 4.828 giờ. Trong thời gian bay thử nghiệm, 787 Dreamliner đã hạ cánh xuốngcác sân bay của 14 quốc gia từ châu Mỹ tới châu Âu, sang châu Á.

Ngày 26/8, Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA) và Cơ quan An toàn hàng khôngchâu Âu (EASA) đã tổ chức buổi lễ tại công xưởng của Boeing ở thành phố Everett,bang Washington, để cấp chứng giấy chứng nhận cho 787 Dreamliner. Tổng chi phícủa dự án này đến nay là 32 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.