BP ngừng khoan "giải cứu"

BP ngừng khoan giếng "giải cứu" trên Vịnh Mexico

Nỗ lực khoan giếng "giải cứu" của BP sẽ phải tạm hoãn cho tới ngày 17/8 khi các kỹ sư hoàn tất một phân tích về rủi ro có thể gặp.
Quan chức Mỹ phụ trách giám sát quá trình khắc phục sự cố tràn dầu tại Vịnh Mexico, ông Thad Allen cho biết nỗ lực khoan giếng "giải cứu" của Tập đoàn dầu mỏ Anh BP sẽ phải tạm hoãn cho tới ngày 17/8 khi các kỹ sư hoàn tất một phân tích về các rủi ro có thể gặp và nguy cơ xảy ra một vụ tràn dầu khác.

Ngày 15/8, BP xác nhận sau khi bơm ximăng từ trên xuống qua miệng giếng bị vỡ vào đầu tháng, trong giếng này vẫn còn khoảng 1.000 thùng dầu. Do đó, các chuyên gia không loại trừ khả năng số lượng dầu này sẽ bị rò ra ngoài khi bơm thêm bùn nặng và ximăng để đóng giếng dầu vĩnh viễn. Ông Allen khẳng định nguy cơ hiện nay chính là 1.000 thùng dầu này và BP sẽ phải có phương án giải quyết.

Các đơn vị chức năng sẽ phải hết sức cẩn trọng trước khi tiến hành bất cứ biện pháp nào nhằm bịt giếng từ đáy. Sau khi trình kế hoạch, BP được lệnh hoàn tất việc khoan giếng "giải cứu" - hiện còn cách đích khoảng 13m, và bắt đầu quá trình bơm bùn nặng hoặc có thể sẽ phải thay thế hệ thống van an toàn ở trên miệng giếng trước khi tiếp tục khoan.

BP đã được quan chức Mỹ yêu cầu phải đệ trình kế hoạch thử áp suất và phân tích nhằm đánh giá mức độ ổn định của giếng trong quá trình tháo bỏ hệ thống van an toàn hiện nay và thay mới. Ông Allen cũng yêu cầu BP phải chứng minh được rằng dầu sẽ không tràn ra nếu các van an toàn này được tháo bỏ.

Theo các chuyên gia, việc bơm bùn và ximăng để lấp giếng dầu từ dưới đáy lên sẽ dễ dàng và an toàn hơn so với việc đưa từ trên xuống.

Tuy nhiên, theo yêu cầu của ông Allen, các kỹ sư của BP đã bơm ximăng từ trên xuống qua miệng giếng để đẩy dầu và khí trở lại mỏ chứa. Chỉ khi nào đưa được ximăng từ dưới đáy lên và đẩy hết lượng dầu kẹt trong giếng ra ngoài qua miệng giếng phía trên mới có thể khẳng định giếng dầu đã được đóng vĩnh viễn và an toàn.

Kể từ khi xảy ra sự cố sập giàn khoan Deepwater Horizon ngày 20/4, ước tính khoảng 4,9 triệu thùng dầu (tương đương khoảng 706 triệu lít) đã tràn ra Vịnh Mexico. Hiện mới chỉ có khoảng 800.000 thùng dầu đã được dọn và hút vào các tàu chứa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục