Brazil sa thải HLV Scolari sau thảm họa tại World Cup 2014

Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) đã quyết định sa thải huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari, chỉ ít giờ sau khi trận chung kết World Cup 2014 khép lại.
Brazil sa thải HLV Scolari sau thảm họa tại World Cup 2014 ảnh 1CBF sa thải Scolari sau thảm họa World Cup 2014. (Nguồn: AP)

Theo Globo TV, Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) đã quyết định sa thải huấn luyện viên Luiz Felipe Scolari, chỉ ít giờ sau khi trận chung kết World Cup 2014 khép lại.

Globo TV và các hãng tin khác của Brazil đều đã đồng loạt đăng tải thông tin Scolari này không còn là huấn luyện viên của đội tuyển Brazil sau thành tích vô cùng tồi tệ của Selecao ở ngày hội lớn nhất hành tinh ngay tại quê nhà.

Theo Globo, CBF sẽ đưa ra thông tin chính thức về quyết định sa thải Scolari trong ngày hôm nay (14/7).

Trước đó, sau trận tranh hạng ba Brazil thảm bại 0-3 trước Hà Lan, huấn luyện viên Scolari cho biết, ông sẽ không từ chức và CBF sẽ quyết định tương lai của ông. Nhưng giờ, tương lai của ông đã rõ ràng.

Delfim Peixoto, phó chủ tịch tương lai của CBF cũng đã xác nhận thông tin này trên trang web UOL, khi cho biết ông và các quan chức hàng đầu đã quyết định chia tay Scolari.

Quyết định sa thải Scolari của CBF là điều không quá bất ngờ, bởi ông không thể giúp Brazil đạt mục tiêu giành vé vào chung kết World Cup 2014, đặc biệt là thất bại cay đắng 1-7 trước Đức ở bán kết.

Scolari chính là người từng đưa Brazil lên đỉnh thế giới vào năm 2002. Tuy nhiên, tất cả đã trở thành quá khứ khi mà niềm tin tưởng của người hâm mộ đặt vào ông đã trở nên tan vỡ ngay trên chính quê hương mình.

Dưới sự dẫn dắt của Luiz Felipe Scolari, Brazil đã trải qua tổng cộng 29 trận đấu (thắng 19, hòa 6 và thua 4)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục