Brazil: Sạt lở bờ sông ở bang Amazonas, khoảng 200 người có thể đã bị chôn vùi

Tại thời điểm xảy ra sạt lở, ước tính có hơn 200 người đang xếp dỡ hàng hóa tại cảng Terra Preta, nằm bên bờ sông Amazon, ngoài ra, một gia đình sống trên chiếc thuyền nổi cũng đã gặp nạn.

Hiện trường vụ sạt lở. (Nguồn: Xinhua)
Hiện trường vụ sạt lở. (Nguồn: Xinhua)

Theo các nguồn tin chính thức, khoảng 200 người có thể đã bị chôn vùi trong một vụ sạt lở bờ sông xảy ra ngày 7/10 tại một cảng ở Manacapuru, bang Amazonas, Tây Bắc Brazil.

Theo lực lượng cứu hỏa quân sự bang Rio de Janeiro, một phần đất nền của cảng Terra Preta, nằm bên bờ sông Amazon, đã bị sạt lở vì những lý do chưa xác định.

Mặc dù mới đang trong quá trình xây dựng nhưng cảng này đã hoạt động như một điểm vận chuyển hàng hóa quan trọng của khu vực.

Tại thời điểm xảy ra sạt lở, ước tính có hơn 200 người đang xếp dỡ hàng hóa tại đây. Ngoài ra, có thông tin cho biết một gia đình sống trên chiếc thuyền nổi cũng đã gặp nạn trong vụ việc.

Lực lượng cứu hộ đã trục vớt được các mảnh vỡ từ thuyền, đường ống, nhà cửa và xe cộ bị trôi xuống sông.

Công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Theo giới quan sát, vụ lở đất có thể liên quan đến tình trạng xói mòn bờ sông do hạn hán nghiêm trọng ảnh hưởng đến toàn bộ vùng Amazon./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.