Brazil tiếp nhận hàng trăm nghìn lô vắcxin đầu tiên từ Sinovac

Sau khi đến Sao Paulo, số vắcxin COVID-19 này sẽ được cất giữ ở một địa điểm không được tiết lộ, trong lúc chờ được cơ quan quản lý y tế Anvisa cấp phép sử dụng.

Ngày 19/11, chiếc máy bay chở 120.000 liều vắcxin COVID-19 do tập đoàn Sinovac Biotech của Trung Quốc phát triển đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế thành phố Sao Paulo của Brazil.

Đại diện Viện Y sinh Butantan của Brazil đã tiếp nhận lô vắcxin nói trên, dưới sự chứng kiến của chính quyền bang Sao Paulo. Viện Butantan cũng là cơ quan đang phối hợp với Sinovac trong việc nghiên cứu và thử nghiệm vắcxin.

Sau khi đến Sao Paulo, số vắcxin này sẽ được cất giữ ở một địa điểm không được tiết lộ, trong lúc chờ được cơ quan quản lý y tế Anvisa cấp phép sử dụng./.

(Vietnam+)