‘Bùng nổ’ sự kiện kỳ nghỉ ‘vàng’: Các địa phương ‘siết’ nạn chặt chém

Hàng hoạt các lễ hội, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, du lịch diễn ra trên cả nước trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thu hút lượng lớn du khách đổ về. Các địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp đảm bảo an toàn.
Hình ảnh tại Lễ hội Quà tặng du lịch Hà Nội 2022. (Ảnh: TTXVN)
Hình ảnh tại Lễ hội Quà tặng du lịch Hà Nội 2022. (Ảnh: TTXVN)

Các điểm du lịch nội đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Cát Bà (Hải Phòng), Sầm Sơn (Thanh Hóa), Đà Nẵng... đông nghìn nghịt khách tham quan trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

Kỳ nghỉ này cũng chứng kiến sự “bùng nổ” các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, du lịch được tổ chức rầm rộ ở nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc, thu hút đông đảo du khách tham quan. Nhằm đảm bảo an toàn và chống “chặt chém” du khách, các địa phương tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn và thành lập đường dây nóng.

‘Bùng nổ” sự kiện trên cả nước

Nhằm khởi động kích cầu du lịch trong giai đoạn mới, các địa phương trên cả nước đã tổ chức, khai trương rất nhiều lễ hội, chương trình nghệ thuật, hoạt động văn hóa du lịch đúng dịp nghỉ lễ 30/4.

[Bí ẩn hồ nước lớn xanh ngắt trong hang động trên đỉnh núi]

Trên địa bàn Hà Nội có nhiều hoạt động thu hút lượng lớn du khách tham gia như khai trương tuyến phố đi bộ mới ở Sơn Tây, Lễ hội Quà tặng du lịch Hà Nội 2022; Cao Bằng khai mạc Chương trình du lịch về nguồn năm 2022; Liên hoan du lịch “Đồ Sơn sắc màu của biển 2022;” lễ hội “Móng Cái chào hè 2022;” Ngày hội “Huế-Kinh đô ẩm thực;” Chương trình thả diều nghệ thuật Danang Fly…

‘Bùng nổ’ sự kiện kỳ nghỉ ‘vàng’: Các địa phương ‘siết’ nạn chặt chém ảnh 1Hình ảnh hang Sơn Đoòng trong video clip “Việt Nam: Đi để yêu! - Let’s shine and live fully.”

Đặc biệt, hôm qua (ngày 30/4), video clip mới nhất của chương trình truyền thông “Việt Nam: Đi để yêu!” với chủ đề “Let’s shine and live fully” (Hãy tỏa sáng và trải nghiệm trọn vẹn) đã chính thức ra mắt trên kênh YouTube của Tổng cục Du lịch, hưởng ứng SEA Games 31 sắp diễn ra tại Việt Nam.

Video clip là lời mời gọi các đoàn vận động viên, cổ động viên, du khách trong khu vực và thế giới hãy đến Việt Nam, hòa mình vào SEA Games 31, cùng tỏa sáng và trải nghiệm trọn vẹn nhất đồng thời góp phần kích cầu ngay khi mùa du lịch biển đang sắp mở ra, trước mắt là dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Với độ dài 1 phút 11 giây, “Việt Nam: Đi để yêu! - Let’s shine and live fully” mang đến những hình ảnh sống động, quyến rũ và choáng ngợp về các điểm đến nổi tiếng của Việt Nam như Phú Quốc (Kiên Giang), Nha Trang (Khánh Hòa), vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), hang Sơn Đoòng (Quảng Bình), Quy Nhơn (Bình Định)...

Clip “Việt Nam: Đi để yêu! - Let’s shine and live fully”

“Siết” vấn nạn chặt chém du khách

Với hàng loạt các sự kiện sôi động đang diễn ra trên cả nước, các địa phương đã triển khai tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn và đặc biệt đưa ra giải pháp nhằm hạn chế hiện tượng “chặt chém” du khách.

Là địa phương thu hút rất đông du khách trong kỳ nghỉ lễ này, bà Vương Thị Hải Yến, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá, cho biết Sở đã tăng cường kiểm tra tại Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, trong đó nhắc nhở các địa phương đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông và chuẩn bị công tác cứu nạn, cứu hộ. Biển cảnh báo an toàn, đường dây nóng được lắp đặt tại hầu hết các bãi biển, nơi tập trung đông người.

Sau những sự vụ tai tiếng để lại nhiều ấn tượng xấu trong mắt du khách, các điểm du lịch ở Thanh Hóa những năm gần đây được đánh giá khá mạnh tay trong việc chống vấn nạn “chặt chém,” tình trạng không niêm yết giá, ép giá.

Tại Đà Nẵng, có tới 600 chuyến bay nội địa và quốc tế dịp nghỉ lễ. Nhằm ứng phó với lượng khách quá tải, Sở Du lịch Đà Nẵng liên tục tổ chức các đợt kiểm tra cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch, tàu thuyền, nhà ga, nhà hàng... để đảm bảo an toàn và ổn định giá dịch vụ.

‘Bùng nổ’ sự kiện kỳ nghỉ ‘vàng’: Các địa phương ‘siết’ nạn chặt chém ảnh 2Du khách đông nghìn nghịt ở biển Thanh Hóa trong ngày 30/4. (Nguồn ảnh: baothanhhoa)

Quảng Nam công khai đường dây nóng tại các điểm du lịch, trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh phối hợp cùng cơ quan chức năng cam kết xử lý khi có phản ánh từ du khách. Ngay sau khi có những lùm xùm loạn giá dịch vụ thời gian qua, Ủy ban nhân dân thành phố Hội An cũng đã yêu cầu hộ kinh doanh niêm yết giá rõ ràng, tránh tình trạng chèo kéo, nâng ép giá gây ảnh hưởng tới điểm du lịch.

Ở Bà Rịa-Vũng Tàu có bố trí nhiều bãi xe cho du khách trong trường học, cơ quan... và du khách có thể theo dõi địa chỉ trên Google Map. Địa phương cũng phát hành tập gấp trực tuyến và in ấn hướng dẫn đường đi, lễ hội, tắm biển an toàn... bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Tương tự, các địa phương khác như Hà Nội, Lào Cai, Thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng đều lên phương án chống ùn tắc, tránh gây phiền hà, mệt mỏi cho du khách.

Trước đó, ngày 25/4, Thủ tướng Chính phủ cũng đã yêu cầu ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ, đảm bảo vệ sinh, môi trường, an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các vi phạm... đồng thời kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong du lịch, tình trạng không niêm yết giá, lừa đảo, trục lợi, chèo kéo, nài ép du khách dịp cao điểm…/.

Đường dây nóng ở các tỉnh, thành phố:

Tỉnh Lào Cai: 081 366 7667
Tỉnh Thanh Hóa: 0988148300
Tỉnh Nghệ An: 0942 278 123 - Chuyên gia tư vấn du lịch
Thành phố Đà Nẵng:
- Trung tâm hỗ trợ du khách: 0236 3550 111
- Tổ phản ứng nhanh du lịch thành phố Đà Nẵng: 0919 247 009
Khánh Hòa: *2258
Thành phố Đà Lạt:
- Trưởng Công an thành phố: 0974 442 779
- Trưởng phòng Quản lý đô thị: 0978 971 568
- Phó trưởng phòng Quản lý đô thị: 0909 290 369.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục