Cà Mau: Mưa to liên tục trên địa bàn giúp giảm nguy cơ cháy rừng

Lượng mưa xuất hiện ngày càng nhiều trên toàn lâm phận U Minh Hạ góp phần bổ sung đáng kể nguồn nước cho hệ thống kênh, mương trữ phục vụ chữa cháy rừng.
Cà Mau: Mưa to liên tục trên địa bàn giúp giảm nguy cơ cháy rừng ảnh 1Rừng tràm ở U Minh Hạ, Cà Mau. (Ảnh: Kim Há/TTXVN)

Ngày 7/7, đại diện Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết, từ giữa tháng 6 đến nay, mưa to liên tục trên địa bàn tỉnh đã cứu hơn 43.580ha rừng ở Cà Mau khỏi nguy cơ cháy cao.

Lượng mưa xuất hiện ngày càng nhiều trên toàn lâm phận U Minh Hạ góp phần bổ sung đáng kể nguồn nước cho hệ thống kênh, mương trữ phục vụ chữa cháy rừng.

Hiện mực nước dưới kênh, mương tại khu vực rừng Vườn quốc gia U Minh Hạ dao động từ 2,2-2,65m, khu vực rừng của Công ty Tránh nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp U Minh Hạ dao động từ 1,4-2,15m và tại các xã có rừng mực nước dao động từ 1,3-2m...

Độ ẩm trên bề mặt đất rừng ngày càng tăng cao đã kéo giảm nhiều diện tích rừng từ cấp dự báo cháy cực kỳ nguy hiểm (cấp 5) xuống còn cấp cao (cấp 3), cấp trung bình (cấp 2) và cấp thấp (cấp 1), khả năng xảy ra cháy rừng là rất thấp. 

[Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng]

Theo ông Lê Văn Hải, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Cà Mau, toàn tỉnh có 15 chủ rừng là tổ chức và 2.276 chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân. Để tiết kiệm kinh phí phòng cháy, chữa cháy rừng và tập trung thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng, Chi cục đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các chủ rừng, địa phương ngưng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2019-2020 từ cuối tháng 6/2020.

Theo đó, các chủ rừng, đia phương không trực phòng cháy, chữa cháy rừng vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật và ngưng báo cáo tình hình phòng cháy, chữa cháy rừng hàng ngày về Thường trực Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh yêu cầu, sau ngày 30/6, nếu có xảy ra nắng nóng, khô hạn cục bộ ở những khu vực có khả năng xảy ra cháy thì chủ rừng, địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng và xem đây là nhiệm vụ thường xuyên của địa phương, đơn vị quản lý, bảo vệ rừng.

Từ đầu năm 2020 đến nay, tại Cà Mau xảy ra 6 vụ cháy rừng làm thiệt hại hơn 1,5ha rừng. Lực lượng làm nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng còn phát hiện và dập tắt kịp thời 1 vụ cháy cây tràm tái sinh sau khai thác không thuộc diện đất lâm nghiệp tại Nông trường 402, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.