Các chính đảng lớn tại Indonesia thành lập liên minh tranh cử

Lãnh đạo của 5 đảng gồm Gerindra, PAN, Đảng Phát triển thống nhất-PPP, Golkar và Đảng Thức tỉnh dân tộc-PKB đã thống nhất ý tưởng xây dựng một liên minh lớn cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.
Các chính đảng lớn tại Indonesia thành lập liên minh tranh cử ảnh 1Chủ tịch đảng Gerindra, ông Prabowo Subianto. (Ảnh: AP)

Ngày 2/4, Chủ tịch đảng Gerindra, ông Prabowo Subianto, cho biết 5 chính đảng lớn thuộc chính phủ liên hiệp có thể hợp lực để đề cử một ứng cử viên tổng thống trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024.

Phát biểu sau lễ xả chay tại trụ sở của Đảng Ủy nhiệm quốc gia (PAN), ông Prabowo - người hiện đang giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng - cho hay lãnh đạo của 5 đảng (gồm Gerindra, PAN, Đảng Phát triển thống nhất-PPP, Golkar và Đảng Thức tỉnh dân tộc-PKB) đã tiếp thu ý tưởng xây dựng một liên minh lớn cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Khẳng định các bên đã đạt được thỏa thuận, ông Prabowo nhấn mạnh rằng nếu thành hiện thực, liên minh bầu cử được đề xuất này có thể ủng hộ ứng cử viên được Tổng thống Joko Widodo ủng hộ.

[Tổng thống Indonesia xem xét kế hoạch cải tổ nội các]

Về phần mình, Tổng thống Joko cho biết 5 đảng đã nhất trí quan điểm về việc thành lập liên minh tranh cử.

Tuy nhiên, quyết định chọn ứng cử viên nào sẽ tùy thuộc vào các nhà lãnh đạo đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục