Các chủ nhà hàng tại Milan phản đối quy định nới lỏng hạn chế

Nhiều chủ nhà hàng tại Milan chấp nhận tiếp tục đóng cửa do họ cho rằng những quy định nới lỏng hạn chế không thể giúp kiếm đủ doanh thu để bù lại những thiệt hại từ dịch bệnh COVID-19.

Từ ngày 18/5, theo quy định mới về nới lỏng hạn chế, các nhà hàng tại Italy đã được phép mở cửa hoạt động trở lại. Tuy nhiên, hàng chục chủ nhà hàng tại Milan đã tổ chức biểu tình phản đối các quy định mới, đồng thời yêu cầu chính phủ giảm thuế và hỗ trợ về tài chính.

Nhiều chủ nhà hàng chấp nhận tiếp tục đóng cửa do họ cho rằng những quy định nới lỏng hạn chế không thể giúp kiếm đủ doanh thu để bù lại những thiệt hại từ dịch bệnh COVID-19. Ước tính có khoảng 3.400 nhà hàng dự kiến sẽ mở cửa sau khi nới lỏng hạn chế./.

(Vietnam+)