Các cơ sở khám chữa bệnh phát hiện nhiều trẻ em bị bạo hành, xâm hại

PGS, Tiến sỹ Lương Ngọc Khuê cho biết không ít các trường hợp nạn nhân bị bạo hành, xâm hại tình dục là trẻ em đã được các cơ sở khám chữa bệnh phát hiện và phối hợp với các cơ quan luật pháp xử lý.
Các cơ sở khám chữa bệnh phát hiện nhiều trẻ em bị bạo hành, xâm hại ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Medpagetoday)

Ngày 25/4, tại Hà Nội, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) phối hợp với Chương trình bảo vệ Trẻ em của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) làm việc với lãnh đạo một số bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế Hà Nội về phát triển các dịch vụ công tác xã hội và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em trong bệnh viện.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởnog Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhấn mạnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em nói chung, phát hiện và phòng ngừa bạo hành, xâm hại trẻ em nói riêng luôn được Bộ Y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh quan tâm và chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện.

“Trong thời gian qua, không ít các trường hợp nạn nhân bị bạ hành, xâm hại tình dục là trẻ em đã được các cơ sở khám chữa bệnh phát hiện và phối hợp với các cơ quan luật pháp xử lý. Để nâng cao hơn nữa hoạt động bảo vệ trẻ em, phòng tránh bạo lực và xâm hại tình dục ở trẻ em rất cần sự phối hợp liên ngành của các cơ quan tổ chức liên quan và sự phối hợp của chính các khoa, phòng trong bệnh viện,” Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lương Ngọc Khuê cho biết.

[Những vụ bạo hành trẻ em rúng động dư luận: Căm phẫn cùng nỗi đau đáu]

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe bà Bernadette J.Madrid, Giám đốc điều hành Quỹ mạng lưới bảo vệ trẻ em của UNICEF, trình bày về mô hình dịch vụ một cửa bảo vệ trẻ em trong bệnh viện tại một số quốc gia. Điển hình là tại bệnh viện đa khoa ở Philippines có một nhóm đa ngành gồm: bác sỹ, nhân viên công tác xã hội, bác sỹ tâm thần/chuyên gia tâm lý, điều dưỡng, công an, luật sư để tiếp nhận các trường hợp bị bạo hành và xâm hại và bảo vệ trẻ em…

Các đại biểu đã tập trung thảo luận về sự phối hợp giữa các dịch vụ công tác xã hội và bảo vệ, chăm sóc sức khỏe trẻ em trong bệnh viện; vai trò của phòng công tác xã hội trong tiếp nhận và xử lý trong các vụ việc liên quan đến chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em; sự phối hợp với các đơn vị bên ngoài bệnh viện như công an, luật sư.

Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Lương Ngọc Khuê nhấn mạnh các bệnh viện cần xem xét và tìm ra một mô hình phù hợp cũng như phát huy hiệu quả, vai trò của phòng công tác xã hội để công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe trẻ em trong các bệnh viện đem lại hiệu quả, góp phần đẩy lùi bạo hành, xâm hại trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục