Ba công ty lớn của Mỹ gồm Lockheed Martin Corp, AT & T Inc, và CenturyLink Incđã đăng ký tham gia chương trình "Dịch vụ an ninh mạng nâng cao cho cơ sở côngnghiệp quốc phòng" của Lầu Năm Góc để nhận thông tin bí mật về các mối de dọa anninh mạng và đưa các thông tin này vào "gói dịch vụ an ninh" để bán cho các côngty khác.
Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn phát biểu của ông Eric Rosenbach, Phó trợ lý Bộtrưởng Quốc phòng Mỹ về chính sách an ninh mạng, cho biết ngày càng có nhiềucông ty quan tâm đến việc tham gia vào chương trình này và Mỹ muốn khai thác ưuthế của khu vực tư nhân về năng lực sáng tạo cùng lực đẩy thị trường để giảiquyết vấn đề an ninh mạng.
Đánh giá về chương trình, ông Alan Paller, Giám đốc nghiên cứu tại Viện SANSchuyên đào tạo an ninh mạng có trụ sở ở bang Maryland, Mỹ, cho biết chương trìnhchia sẻ thông tin mật sẽ giúp các công ty Mỹ có được sự bảo vệ mà không thể tìmthấy từ thị trường thương mại.
Chỉ có Bộ Quốc phòng mới đủ khả năng truy cập sâucác dữ liệu cá nhân và năng lực phân tích hành vi để tìm ra các dấu hiệu và đặctính của một cuộc tấn công mạng.
Lầu Năm Góc hiện đang cung cấp các dấu hiệu đe dọa an ninh được bảo mật choBộ An ninh Nội địa Mỹ và trên cơ sở đó Bộ này cung cấp cho các công ty được phéptiếp nhận.
Động thái hướng tới tạo lập một thị trường dựa trên các thông tin bảo mật củaMỹ về đe dọa an ninh mạng tiếp tục được thúc đẩy sau khi Quốc hội Mỹ hồi tháng11/2012 không thông qua được đạo luật yêu cầu các công ty hoạt động trong cáclĩnh vực hạ tầng trọng yếu như điện lực, viễn thông phải tuân thủ các tiêu chuẩnvề an ninh mạng.
Hội đồng Thương mại Mỹ đã phản đối các quy định được đề xuất này, cho rằng nócó thể trở thành gánh nặng đối với các công ty của Mỹ./.
(TTXVN)