Các điểm du lịch ở Kiên Giang hấp dẫn nhiều du khách

Các điểm du lịch ở Kiên Giang đang ngày càng hấp dẫn nhiều du khách trong và ngoài nước. Riêng trong dịp Tết vừa qua, số du khách đến địa phương đã tăng tới 27,4% so với Tết năm trước.
Các điểm du lịch ở Kiên Giang hấp dẫn nhiều du khách ảnh 1Trung tâm xã đảo Tiên Hải, thành phố Hà Tiên (Kiên Giang). (Nguồn: Hồng Đạt/TTXVN)

Các điểm du lịch ở Kiên Giang đang ngày càng hấp dẫn nhiều du khách trong và ngoài nước. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, tỉnh Kiên Giang đón hơn 353.500 lượt du khách đến tham quan, du lịch, tăng 27,4% so với dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, trong đó khách quốc tế là 23.177 lượt người, tăng 76,4%, doanh thu đạt 260 tỷ đồng, tăng 17%.

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, tuyến du lịch sinh thái biển với các đảo, quần đảo như: Phú Quốc, Lại Sơn, An Sơn, Nam Du, Hải Tặc, Bà Lụa… được nhiều du khách chọn lựa để nghỉ dưỡng, trải nghiệm dịp Tết.

Bên cạnh đó, các điểm, khu du lịch trong đất liền cũng thu hút đông du khách đến vui Xuân, đón Tết như: Công viên Văn hóa An Hòa, Khu đô thị Phú Cường (thành phố Rạch Giá), Khu du lịch Hòn Phụ Tử (Kiên Lương), Mũi Nai, Đá Dựng, Thạch Động, Lăng Mạc Cửu (thành phố Hà Tiên), Vườn quốc gia U Minh Thượng (U Minh Thượng), Khu di tích danh thắng Ba Hòn (Hòn Đất)…

Đặc biệt, đảo ngọc Phú Quốc đón gần 141.000 lượt du khách đến tham quan du lịch, so với cùng kỳ năm 2018 tăng 19,8%, trong đó khách quốc tế 22.260 lượt người, tăng 75,5% so với cùng kỳ năm 2018, doanh thu đạt hơn 178 tỷ đồng, tăng 13,7%.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc Mai Văn Huỳnh cho biết, để phục vụ chu đáo du khách, huyện đã triển khai các giải pháp đồng bộ về đảm bảo an ninh trật tự xã hội, phòng chống cháy nổ, quản lý thị trường.

Đặc biệt, lực lượng chức năng tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ các điểm, khu du lịch, bãi tắm biển bảo vệ an toàn cho nhân dân và khách du lịch. Lực lượng chức năng cũng tăng cường kiểm tra, kiểm soát toàn bộ resort, nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ… việc niêm yết giá dịch vụ theo quy định và thực hiện giao dịch với khách hàng theo giá niêm yết nên không xảy ra tình trạng “chặt chém” du khách.

[An Giang đặt mục tiêu đón 9,2 triệu lượt khách trong năm 2019]

Các điểm, khu du lịch trên đảo Phú Quốc như: Khu vui chơi giải trí Vinpearlland, Vườn bách thú Safari, Cáp treo An Thới - Hòn Thơm, Khu du lịch Suối Tranh, Di tích lịch sử cách mạng Nhà tù Phú Quốc, chợ đêm Phú Quốc… thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm.

Tập đoàn Vingroup đưa vào hoạt động casino với hệ thống các trò chơi có thưởng góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch phục vụ du khách đến đảo ngọc Phú Quốc du xuân, đón Tết.

Lãnh đạo Sở Du lịch Kiên Giang cho biết ngành Du lịch Kiên Giang phối hợp với ngành chức năng, doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch chuẩn bị sẵn sàng điều kiện tốt nhất phục vụ du khách.

Các vùng du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều loại hình dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân và du khách.

Ngoài ra trong dịp này cũng có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí được tổ chức như: Hội chợ-triển lãm, hội hoa Xuân, hội thi, hội diễn, trưng bày triển lãm, trò chơi dân gian… tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân và du khách dịp Tết đến, Xuân về.

Dự kiến năm 2019, tỉnh Kiên Giang đón 8,3 triệu lượt khách tham quan, du lịch, tăng 9,2% so với năm 2018, trong đó khách quốc tế 640.000 lượt người, tăng 25,5%, tổng doanh thu đạt 6.840 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm 2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục