Các hãng xe Nhật Bản đạt lợi nhuận kỷ lục nhờ thị trường Bắc Mỹ

Lợi nhuận của các tập đoàn Matsuda và Suzuki tăng từ 10-20% so với cùng kỳ năm trước và đều đạt mức cao kỷ lục.
Các hãng xe Nhật Bản đạt lợi nhuận kỷ lục nhờ thị trường Bắc Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: theautochannel.com)

Theo kết quả kinh doanh sáu tháng đầu tài khóa 2015 (từ tháng 4-9/2015) của các hãng chế tạo ôtô Nhật Bản, ngành công nghiệp ôtô Đất nước Hoa anh đào đang chứng kiến thời kỳ kinh doanh khởi sắc.

Lợi nhuận của các tập đoàn Matsuda và Suzuki tăng từ 10-20% so với cùng kỳ năm trước và đều đạt mức cao kỷ lục.

Mặc dù chưa chính thức công bố, song lợi nhuận của Nissan ước đạt 415,5 tỷ yen (1 USD = 121,07 yen), tương đương với mức tăng 50% so với cùng kỳ năm trước và cũng là mức cao kỷ lục.

Toyota, tập đoàn chế tạo ôtô lớn nhất Nhật Bản, cũng được dự báo sẽ công bố lợi nhuận rất cao.

Theo báo Nikkei, nếu tính gộp, bảy tập đoàn chế tạo ôtô Nhật Bản trong hai năm liên tiếp lập các kỷ lục về lợi nhuận.

Trong bối cảnh thị trường nội địa đang phát triển khá ì ạch, lợi nhuận của các hãng chế tạo ôtô Nhật Bản chủ yếu tăng mạnh tại thị trường Bắc Mỹ.

Nhờ lãi suất giảm và giá xăng rẻ, thị trường Mỹ dự kiến sẽ tiêu thụ 17 triệu xe trong năm 2015, mức cao nhất tính từ năm 2002.

Sức tiêu thụ của các hãng xe Nhật Bản tại thị trường Mỹ rất khả quan, đặc biệt là các dòng xe thể thao đa năng như Rogue của Nissan...

Mặt khác, Suzuki vẫn giữ vững vị thế số một tại thị trường Ấn Độ.

Lợi nhuận của ngành công nghiệp ôtô cũng xuất phát từ việc các tập đoàn hạn chế đầu tư và mở rộng sản xuất thời kỳ hậu khủng hoảng tài chính.

Vì thế, mức tăng từ số xe được tiêu thụ liên thông chặt chẽ với lợi nhuận.

Đồng yen yếu cũng đóng vai trò rất lớn góp phần tăng lợi nhuận của các hãng xe Nhật Bản.

Tỷ giá bình quân trong giai đoạn tháng 4-9/2015 là 121 yen đổi 1 USD, tăng 18 yen so với cùng kỳ năm 2014.

Các hãng chế tạo ôtô Nhật Bản cũng không bị ảnh hưởng nhiều từ nền kinh tế Trung Quốc đang giảm tốc, vốn là thị trường tiêu thụ ôtô lớn nhất thế giới.

Lợi nhuận của Nissan, đứng vị trí số một trong số các hãng chế tạo ôtô Nhật Bản tại Trung Quốc, có mức tăng 2%.

Trong khi đó, Mazda có mức tăng lợi nhuận lên tới 13% tại thị trường Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Việt Nam gia tăng vị thế trong chuỗi giá trị công nghệ, trở thành một trung tâm sản xuất lớn cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng hoàn chỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Cơ hội tái định vị doanh nghiệp điện tử Việt Nam

Việc đáp ứng tiêu chuẩn mới không chỉ đặt ra thách thức lớn, mà đồng thời mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tái định vị năng lực cạnh tranh, từng bước dịch chuyển vai trò trong chuỗi giá trị.

Biểu tượng của TSMC tại Viện sáng chế ở Hsinchu, Đài Loan (Trung Quốc). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

TSMC công bố kết quả kinh doanh vượt dự báo

Tổ chức Proactive Investors nhận định kết quả kinh doanh của TSMC là thước đo cho chu kỳ công nghệ toàn cầu, phản ánh rõ sức mạnh đầu tư vào AI từ các tập đoàn lớn như Apple và Nvidia.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.