Các màn trình diễn siêu đẳng trong Ngày Kỷ lục thế giới Guiness

Các tài năng đã cống hiến các màn biểu diễn siêu đẳng như vừa trượt ván vừa giải thành công 500 khối rubik; tâng bóng 87 lần trong 30 giây khi đu xà bằng 1 tay; chuyền 3 trái bóng rổ qua ngực 56 lần.
Các màn trình diễn siêu đẳng trong Ngày Kỷ lục thế giới Guiness ảnh 1Ammar Ahmed Alkhudhiri lập kỷ lục tâng bóng 87 lần trong 30 giây khi đu xà bằng 1 tay. (Nguồn: Alarabiya News)

Trồng cây chuối bằng một tay đổi bên liên tục trong vòng 1 phút, giải khối rubik khi đang trượt ván, đây chỉ là hai trong số các "siêu kỹ năng" được phô diễn trong sự kiện được tổ chức tại nhiều nước nhân Ngày Kỷ lục thế giới Guinness lần thứ 19.

Với chủ đề "Siêu kỹ năng," sự kiện năm nay đã thu hút nhiều tài năng trên khắp 5 châu có chung mục tiêu thiết lập các kỷ lục thế giới mới.

Tại London, nhà vô địch xoay rubik George Scholey đã giải thành công 500 khối rubik khi vừa trượt ván, với sự hỗ trợ của những người đưa rubik.

[Nữ binh sỹ Mỹ lập kỷ lục Guinness khi chạy thi trong bộ đồ xử lý bom]

Trong khi đó, tại Nhật Bản, màn trình diễn bóng rổ của Junji Nakasone thu hút được sự chú ý khi anh chuyền được cùng lúc 3 trái bóng rổ từ tay này sang tay khác qua ngực mình 56 lần.

Còn ở Dubai, Ammar Ahmed Alkhudhiri và Abdulla Saeed Alhattawi đã cùng nhau phối hợp trình diễn kỹ năng. Một người lái xe địa hình 4 bánh, trong đó phần bánh trước không chạm đất và người còn lại ngồi trên mũi xe tâng bóng bằng một chân 70 lần. Alkhudhiri cũng đã tâng bóng 87 lần trong 30 giây khi đu xà bằng 1 tay.

Đáng chú ý, Nicolas Montes de Oca đến từ Mexico đã giành tới 3 danh hiệu: người đàn ông chống đẩy nhiều lần nhất trong 1 phút khi trồng cây chuối bằng một tay (23 lần); người đàn ông chống đẩy nhiều lần nhất trong 1 phút ở tư thế trồng cây chuối (41 lần) và chống đẩy nhiều lần nhất khi trồng cây chuối bằng một tay đổi bên liên tục (32 lần).

Các màn trình diễn siêu đẳng trong Ngày Kỷ lục thế giới Guiness ảnh 2Dinesh Sunar trình diễn màn bịt mắt nhảy lộn nhào 21 lần trong 1 phút. (Ảnh: Guinness World Records)

Tại Orlando, Florida (Mỹ), Dinesh Sunar đã trình diễn màn bịt mắt nhảy lộn nhào 21 lần trong 1 phút.

Tổng Biên tập Kỷ lục thế giới Guiness Craig Glenday khẳng định Ngày Kỷ lục thế giới Guinness, được tổ chức hằng năm, là sự kiện toàn cầu vinh danh tài năng siêu đẳng.

Đây là cơ hội để người dân trên thế giới ghi tên vào sách Kỷ lục thế giới Guinness nổi tiếng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục