Tổng thư ký của Tổng Liên đoàn lao động (CGT), tổ chức công đoàn lớn nhất ởPháp, ông Bernard Thibault, đã kêu gọi tổ chức "Ngày hành động liên công đoàn"vào ngày 20/4 và các cuộc biểu tình tuần hành lớn vào ngày Quốc tế lao động(1/5) sắp tới để phản đối kế hoạch này.
Ngòi nổ của cuộc đấu tranh được châm ngay sau khi Bộ trưởng Lao động Pháp EricWoerth tiến hành cuộc họp với các nghiệp đoàn và đại diện các chủ lao động đểthông báo một dự luật về cải cách hệ thống hưu trí, nâng tuổi về hưu của ngườilao động.
Theo kế hoạch, dự luật này sẽ được Chính phủ Pháp xem xét vào đầu tháng Bảy vàtiếp đó sẽ trình Quốc hội để thảo luận thông qua vào tháng Chín tới.
Tuy nhiên, các tổ chức công đoàn cho rằng độ tuổi về hưu là 60 như hiện nay làthích hợp. Họ còn cho rằng thời hạn chính phủ dành để đàm phán với đại diệnnhững người lao động và để thăm dò ý kiến quần chúng về chủ đề này quá ít.
Lãnh đạo tổ chức công đoàn Lực lượng công nhân (FO) Jean Claude Mailly tuyên bốkhông chấp nhận bất kỳ kế hoạch nào nhằm tăng tuổi về hưu cũng như tăng thờigian làm việc (tức là tăng thời gian đóng góp cho quỹ hưu trí) để có quyền đượchưởng trợ cấp đầy đủ đối với người lao động.
Cải cách chế độ hưu trí là một vấn đề "nhạy cảm" và được coi là một thách thứclớn đối với Tổng thống Nicolas Sarkozy trong nửa cuối nhiệm kỳ của ông. Tổngthống Sarkozy coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ củaông.
Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng đây là một việc làm cần thiết được đặt ra bởilý do về nhân khẩu học và về tài chính.
Dân số Pháp đang có xu hướng ngày một "già" đi và thâm hụt trong ngân sách dànhcho hệ thống hưu trí có thể lên tới 100 tỉ euro mỗi năm vào năm 2050 nếu khôngcó các biện pháp hành động sớm.
Tuy nhiên kế hoạch này dường như sẽ còn gặp nhiều khó khăn bởi dư luận chung đềukhông ủng hộ.
Theo một nghiên cứu do viện thăm dò RTL-Harris Interactive tiến hành được côngbố cuối tuần qua, 80% người Pháp cho rằng việc cải cách hệ thống hưu trí ở nướcnày là cần thiết, nhưng có tới 56% không muốn kéo dài thời gian đóng góp cho quỹhưu trí và có 60% không ủng hộ nâng tuổi nghỉ hưu./.