Các nhà khoa học phát hiện ra điểm yếu của virus SARS-CoV-2

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành một loạt thí nghiệm, phát hiện SARS-CoV-2, gây viêm phổi nghiêm trọng, rất nhạy cảm với nhiệt độ cao.
Bệnh nhân nhiễm COVID-19 tạm biệt bác sĩ sau khi được chữa khỏi tại bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 10/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bệnh nhân nhiễm COVID-19 tạm biệt bác sĩ sau khi được chữa khỏi tại bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 10/3/2020. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo tờ South China Morning Post, các nhà khoa học của Đại học Tôn Trung Sơn đã phát hiện ra rằng tốc độ lan truyền của virus corana chủng mới SARS-CoV-2 phụ thuộc vào mùa và nhiệt độ.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành một loạt thí nghiệm, phát hiện SARS-CoV-2, gây viêm phổi nghiêm trọng, rất nhạy cảm với nhiệt độ cao.

Các nhà khoa học cho biết nhiệt độ lý tưởng để virus này sinh sôi và lây lan là 8,72 độ C. Giả thiết của người Trung Quốc đã được xác nhận qua thống kê khí hậu.

[Tổ chức Y tế thế giới công bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu]

Các nhà nghiên cứu của Đại học Tôn Trung Sơn nghiên cứu các báo cáo thời tiết trong tháng Một ở Trung Quốc và một số quốc gia khác, cho thấy đỉnh điểm của lây nhiễm SARS-CoV-2 xảy ra vào những ngày mà nhiệt độ trung bình là 8,72 độ C. Nhiệt độ tăng ít nhất vài độ sẽ dẫn đến việc giảm tỷ lệ mắc bệnh.

Liệu điều này có đồng nghĩa với việc bắt đầu khí hậu mùa Hè, virus SARS-CoV-2 sẽ hoàn toàn biến mất? Các nhà khoa học thừa nhận rằng thời tiết nóng và ẩm có thể làm suy yếu SARS-CoV-2, tuy nhiên nếu không có vắcxin thì bệnh dịch khó có thể biến mất - dịch bệnh vẫn phát tác dù không bùng phát mạnh như vào mùa Đông.

Tính đến ngày 11/3, 118.000 người trên thế giới đã nhiễm SARS-CoV-2, trong đó hơn 4.000 người đã thiệt mạng.

Diễn biến dịch bệnh COVID-19 ở Italy vẫn hết sức khó lường với tốc độ lây lan nhanh chóng, trong khi ở Trung Quốc tình hình đã dần ổn định./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).