Các phe phái Thái bất đồng về lộ trình hòa giải

Lộ trình hòa giải do Thủ tướng Abhisit đưa ra nhằm chấm dứt biểu tình có nguy cơ bị bỏ lửng do hai bên vẫn bất đồng về kế hoạch.
Kế hoạch hòa giải do Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đưa ra nhằm chấm dứtcuộc biểu tình kéo dài nhiều tuần qua của phe "áo đỏ" có nguy cơ bị bỏ lửng dohai bên vẫn bất đồng về chi tiết của kế hoạch trên, trong đó có việc tổ chức bầucử trước thời hạn vào tháng 11 tới.

Thủ lĩnh phe "áo đỏ" Nattawut Saikua cho biết lực lượng này vẫn chưa nhấttrí với việc ấn định thời gian bầu cử vào ngày 14/11.

Theo lộ trình hòa giải năm bước của Thủ tướng Abhisit, việc giải tán Hạviện sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 15-30/9. Tuy nhiên, nếungười biểu tình "áo đỏ" không rời khỏi các điểm cắm chốt ở thủ đô Bangkok, ôngsẽ không giải tán Hạ viện.

Ông cũng cho biết ông sẽ chờ quyết định cuối cùng của các thủ lĩnh "áo đỏ"về lộ trình hòa giải trên. Theo ông, điều quan trọng là tất cả các bên cùng thamgia lộ trình. Dự kiến, trong ngày 7/5, ông sẽ gặp lãnh đạo nhóm "đa sắc màu,"vốn giữ quan điểm phản đối giải tán Hạ viện, nhằm thảo luận về lộ trình trên.

Trong khi đó, ngày 7/5, những người biểu tình không những không rút khỏikhu vực cắm chốt rộng 3 km2 tại quận thương mại ở trung tâm thủ đô Bangkok, màcòn tuyên bố sẽ huy động thêm hàng trăm người ủng hộ từ thành trì ở Đông Bắc tớithủ đô để củng cố hàng rào phòng thủ.

Tối 6/5, khoảng 9.000 người "áo đỏ" đã được tăng cường tại quận thương mạitrên, trong khi số người cắm chốt vào ban đêm tại các điểm dựng chướng ngại vậtchỉ vào khoảng 1.000-2.000 người.

Ông Kwwanchai Praipanna, một thủ lĩnh "áo đỏ," cảnh báo có thể huy độngnhiều người biểu tình hơn nữa cho đến khi chính phủ đưa ra một đề xuất rõ rànghơn liên quan tới lộ trình hòa giải của Thủ tướng Abhisit. Phe "áo đỏ" cũng yêucầu chính phủ dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp và rút binh lính khỏi khu vực gần nơi họchiếm đóng.

Trong một diễn biến liên quan, Phó Thủ tướng phụ trách an ninh SuthepThaugsuban đã kêu gọi tất cả các phe phái tham gia vào lộ trình hòa giải nhằmđưa tình hình đất nước trở lại bình thường. Chủ tịch Quốc hội Chai Chidchob bàytỏ tin tưởng rằng mặc dù ban đầu các bên có những bất đồng xung quanh lộ trìnhhòa giải, nhưng cuối cùng các bên sẽ đi đến sự nhất trí cuối cùng.

Ngày 7/5, đảng Bhumjaithai (BJT) trong liên minh cầm quyền cho rằng cầntiến hành sửa đổi một vài điều khoản trong Hiến pháp năm 2007 trước khi giải tánHạ viện.

Nhà lãnh đạo số hai của BJT, đồng thời là Thứ trưởng Nội vụ BoonjongWongtrairat cho biết đề xuất sửa đổi hiến pháp trên không có lợi riêng cho mộtđảng hay một chính trị gia nào. Theo ông, một số điều khoản cần được sửa đổi chophù hợp với các quy định bầu cử trước khi tiến hành tổng tuyển cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tại Phiên họp toàn thể Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM-58). (Ảnh: Hằng Linh/TTXVN)

Việt Nam đề xuất 3 định hướng trọng tâm cho ASEAN

Tại AMM-58, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề xuất 3 định hướng trọng tâm cho ASEAN gồm tăng trưởng kinh tế, kinh tế số và kết nối người dân, xây dựng Cộng đồng tự cường, bao trùm và phát triển bền vững.