Các tỉnh khu vực phía Bắc tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn về đêm

Đêm nay (19/3), các tỉnh phía Bắc vẫn nằm trong khối khí ẩm từ biển thổi vào nên vùng đồng bằng và ven biển còn mưa nhỏ, mưa phùn.
Các tỉnh khu vực phía Bắc tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn về đêm ảnh 1(Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm thứ Bảy (19/3), các tỉnh phía Bắc vẫn nằm trong khối khí ẩm từ biển thổi vào nên vùng đồng bằng và ven biển còn mưa nhỏ, mưa phùn. Hiện tượng sương mù còn tiếp diễn vào sáng sớm mai 20/3.

Chịu tác động từ lượng ẩm lớn này nên thời tiết trên vịnh Bắc Bộ cũng có mưa vài nơi, sương mù nhẹ rải rác khiến tầm nhìn xa giảm xuống dưới 1 km trong sương mù.

Đêm 19 và ngày 20/3, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 25-28 độ C; riêng khu Tây Bắc 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng vùng đồng bằng và ven biển có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 23-26 độ C, riêng vùng núi 26-29 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, cao nhất 23-26 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 24-27 độ C; phía Nam 27-30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21- 24 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 32-35 độ C, riêng phía Bắc 34- 37 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 32-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục