Miền Bắc sẽ bị khô hạn

Các tỉnh phía Bắc đứng trước nguy cơ khô hạn

Theo Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, tình hình khô hạn sẽ diễn ra tại nhiều vùng, nhất  là các tỉnh Tây Bắc, Việt Bắc.
Theo dự báo của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường, tình hình khô hạn sẽ diễn ra tại nhiều vùng trên cả nước, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp và thủy điện, đặc biệt là các tỉnh thuộc Tây Bắc và Việt Bắc.

Cũng theo viện này, do các điều kiện của El Nino tiếp tục phát triển, nên khả năng vượt chuẩn của nhiệt độ có thể xảy ra trên phần lớn diện tích cả nước. Lượng mưa có khả năng hụt đến cận chuẩn ở phía Bắc (từ Nghệ An trở ra) và cận đến vượt chuẩn xảy ra ở phía Nam (từ Hà Tĩnh trở vào).

Trong tháng 12, Bắc bộ có lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm. Các khu vực Trung bộ, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cũng trong tháng này, các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của 3- 4 đợt không khí lạnh. Riêng các tỉnh duyên hải Trung và Nam Trung bộ có thể xảy ra 2-3 đợt mưa vừa, mưa to.

Hiện dòng chảy sông, suối ở miền Bắc lưu lượng nước thiếu hụt từ 40-60% so với cùng kỳ năm ngoái. Mực nước đầu nguồn sông Hồng cũng thấp hơn trung bình nhiều năm tới 0,73m.

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định nền nhiệt độ ở miền Bắc từ tháng 1 đến tháng 3/2010 tăng cao so với các năm phổ biến từ 0,5-1,5 độ C.

Bên cạnh đó, các đợt rét đậm không kéo dài sẽ làm cho quá trình bốc hơi diễn ra mạnh hơn, làm cho các nguồn nước mặt cạn kiệt nhanh.

Do đó, các địa phương phía Bắc cần đối phó ngay với khô hạn bằng giải pháp tiết kiệm nước như chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vụ đông-xuân chống chịu được hạn đồng thời xúc tiến việc nạo vét hệ thống cống, kênh, mương dẫn nước vào nội đồng.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), thiếu hụt về nước trong các hồ hiện lên tới 2,6 tỷ m3. Tuy vậy, để phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ đông-xuân này, EVN cũng sẽ tiến hành xả nước 2 lần với mức 2,2m để phục vụ sản xuất nông nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục