Các tỉnh Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi trong đêm 7/8

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 7/8, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C.
Các tỉnh Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi trong đêm 7/8 ảnh 1(Ảnh minh họa: Lục Văn Toán/TTXVN)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm 7/8, các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Soudelor, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Ngoài ra ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Nam quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8 và gây mưa dông mạnh, sóng biển cao từ 2-3m, biển động.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước đêm 7 và ngày 8/8 như sau: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục