Các trường học Hà Nội linh hoạt giải pháp khi khiệt độ xuống dưới 10 độ C

Thời tiết rét đậm, rét hại, nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, các trường học đã linh hoạt giải pháp để tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh nhưng vẫn đảm bảo sức khỏe và tiến độ học tập cho học sinh.

Nhiều trường học đã lùi giờ vào lớp trong những ngày giá rét. (Ảnh minh họa: PM/Vietnam+)
Nhiều trường học đã lùi giờ vào lớp trong những ngày giá rét. (Ảnh minh họa: PM/Vietnam+)

Nhiệt độ giảm sâu xuống dưới 10 độ C, các trường học tại Hà Nội đã phải triển khai nhiều giải pháp để học sinh có thể nghỉ học nhưng không ảnh hưởng đến quá trình dạy và học đồng thời vẫn đảm bảo tiếp nhận các em nếu phụ huynh không có điều kiện ở nhà trông con.

Linh hoạt giờ giấc

Tối muộn ngày 23/1, Trường Tiểu học Chu Văn An (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã gửi thông báo tới phụ huynh về việc điều chỉnh lùi giờ vào học từ 7 giờ 40 phút như mọi ngày sang 8 giờ 30 phút, bắt đầu từ hôm nay, 24/1 cho đến ngày 27/1.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, cô Bùi Thị Minh Hằng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết ngày 23/1, khi nhiệt độ giảm xuống dưới 10 độ C, trường đã gửi thông báo tới phụ huynh về việc cho học sinh nghỉ học. Tuy nhiên, từ thực tế cho thấy có nhiều phụ huynh không thể nghỉ làm ở nhà trông con, cũng không có ông bà hay người thân hỗ trợ, trong khi để con ở nhà một mình sẽ khó yên tâm, nhất là với học sinh khối 1, khối 2. Vì thế, nhà trường đã quyết định thông báo lùi giờ học thay vì thông báo nghỉ để các học sinh vẫn có thể đến trường nếu không thể ở nhà và các em cũng không phải đến trường sớm như mọi ngày.

“Trường hợp phụ huynh có thể để con ở nhà, các em cũng có thể nghỉ khi nhiệt độ xuống dưới 10 độ C. Nếu học sinh đến sớm như mọi ngày vì phụ huynh phải đi làm sớm, trường vẫn mở cửa tiếp nhận. Nhà trường đưa ra phương án trên để đảm bảo thuận tiện nhất cho phụ huynh và đảm bảo an toàn, sức khỏe cho học sinh,” cô Hằng cho hay.

Tương tự, Trường Tiểu học Linh Đàm (quận Hoàng Mai) cũng gửi thông báo đến phụ huynh về việc lùi giờ vào lớp xuống 8 giờ 30 phút, áp dụng từ hôm nay đến hết ngày 26/1. Trước đó, một số trường như Tiểu học Kim Giang, Tiểu học Thanh Xuân Nam cũng đã thông báo lùi giờ học để ứng phó với giá rét. Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam bắt đầu áp dụng lùi giờ học từ ngày 22/1 đến ngày 26/1. Nhà trường cũng nêu rõ: “Những cha mẹ học sinh phải đi làm, không thể đưa con đến trường theo phương án lùi giờ học, nhà trường vẫn mở cửa đón học sinh vào lớp như mọi ngày, đảm bảo học sinh không chơi ngoài sân trường.”

Nhiều trường mầm non, tiểu học thông báo cho học sinh nghỉ học nhưng cũng nhấn mạnh vẫn tiếp nhận nếu phụ huynh không thể ở nhà trông con.

ret3.JPG
Nhiều trường thông báo nghỉ học nhưng vẫn tiếp nhận học sinh nếu phụ huynh không thể ở nhà trông con. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Là một phụ huynh có hai con ở hai bậc mầm non và tiểu học, chị Nguyễn Thị Là (quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết việc trường linh hoạt nhiều phương thức như trên đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho phụ huynh và học sinh. “Tôi không thể nghỉ ở nhà trông con nhưng có thể cho con đi học muộn hơn cũng giúp con được ngủ muộn hơn mọi ngày và không phải ra ngoài trời quá sớm,” chị Là chia sẻ.

Đảm bảo việc dạy và học

Theo cô Nguyễn Thị Bích Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai), để đảm bảo học sinh không bị ảnh hưởng tiến độ học tập nếu nghỉ ở nhà, trường đã triển khai lắp đặt thiết bị để các em vẫn có thể học online, theo dõi bài giảng của giáo viên tại nhà, song song với các bạn học trực tiếp trên lớp.

Trong khi đó, một số trường đã lập tức chuyển trạng thái dạy và học online qua phần mềm như giai đoạn dịch COVID-19. Bên cạnh thông báo cho học sinh nghỉ vì nhiệt độ xuống dưới 10 độ C, Trường Tiểu học Hoàng Mai cũng triển khai dạy trực tuyến cho học sinh vào buổi tối.

Trong khi đó, Trường Tiểu học Đường Lâm (thị xã Sơn Tây) đã dạy online cho học sinh toàn trường từ hôm qua, 23/1. Cô Cao Thị Phương Mai, Hiệu trưởng nhà trường cho hay ngay từ ngày 21/1, trước thông tin nhiệt độ Hà Nội có khả năng xuống dưới 10 độ C, hội đồng sư phạm của trường đã quyết định thông tin đến phụ huynh về phương án dạy và học online trong những ngày rét đậm, rét hại để các em không phải đến trường nhưng vẫn đảm bảo kế hoạch học tập. Trường cũng xin ý kiến phụ huynh về khung thời gian dạy trong ngày để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các học sinh. Vì thế, ngay trong ngày đầu tiên chuyển sang trạng thái học tập trực tuyến, đã có trên 90% học sinh toàn trường tham gia.

Theo cô Phương Mai, do cả học sinh và giáo viên đã có kinh nghiệm từ việc học trực tuyến trong giai đoạn COVID-19 nên nhà trường yên tâm về chất lượng giảng dạy. “Sau đợt rét, học sinh đi học trực tiếp trở lại, các giáo viên sẽ tiếp tục củng cố kiến thức cho các em,” cô Phương Mai nói.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 26/1; ở khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh có khả năng kéo dài đến hết ngày 24/1. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 8-10 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 3-6 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-11 độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục