Các vị lãnh đạo Tỉnh Hậu Giang ăn Tết cùng dân nghèo

Nếu như trước đây, mỗi dịp xuân về Tết đến, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang chỉ vận động tiền, quà để cho người nghèo ăn Tết, thì năm nay, Lãnh đạo Tỉnh đã xuống tận các hộ nghèo ăn Tết cùng gia đình.

Tết năm nay là cái Tết đặc biệt đối với người nghèo ở tỉnh Hậu Giang. Họ đã qua gần 40 mùa xuân sống trong hòa bình nhưng đón Tết năm này niềm vui người dân nơi đây như được nhân đôi bởi trước sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh, chính quyền các cấp dành cho người nghèo.

Nếu như trước đây, mỗi dịp xuân về Tết đến, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang chỉ vận động tiền, quà để cho người nghèo ăn Tết, thì nay tỉnh này chọn ăn Tết cùng người nghèo tại nhà dân.

Ý tưởng trên được lãnh đạo tỉnh thực hiện từ Tết Quý Tỵ 2013 và đến nay đã lan tỏa ra khắp các địa bàn trong tỉnh.

Tuy mới là năm thứ hai được ăn Tết cùng lãnh đạo tỉnh, nhưng người dân nơi đây cảm thấy như quen thuộc từ lâu.

Bác Lê Thị Sáu ( xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ) dù đã ngoài 70 tuổi sức khỏe yếu nhưng vẫn tranh thủ đến ăn Tết. Bác Sáu cho biết: Từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến nay bà mới vinh dự được ăn Tết cùng lãnh đạo tỉnh ngay chính nơi mình sinh sống gần hết một đời người.

Được lãnh đạo tỉnh tổ chức ăn Tết ngay quê nhà là niềm ao ước của bao người dân nơi đây.

Bác Nguyễn Văn Thanh (Long Mỹ, Hậu Giang) vui mừng nói: Trước giờ chỉ được nhận quà Tết của lãnh đạo tỉnh qua cán bộ xã, ấp trao tặng, chưa một lần được gặp mặt lãnh đạo tỉnh. Nay không chỉ được nhận quà từ chính tay những vị lãnh đạo cao nhất mà còn được tổ chức ăn Tết rất long trọng và nhận được sự động viên, chia sẽ, chúc Tết ăn cần, chu đáo.

Cùng niềm vui đó, bác Nguyễn Thị Thanh, (xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp), xúc động rơi nước mắt cho biết: Hoàn cảnh gia đình nghèo, mỗi dịp Tết đến nhận được quà tặng của Đảng, Nhà nước tôi vô cùng biết ơn sâu sắc. Nhiều lúc muốn gởi lời cám ơn đến lãnh đạo tỉnh mà không biết chuyển lời từ ai, niềm ao ước một lần được gặp lãnh đạo tỉnh nay đã thành hiện thực.

Bà Phạm Thị Thoảng, (huyện Vị Thủy), vui mừng cho biết thêm, trước thềm năm mới được sự chia sẻ, động viên, khích lệ tinh thần từ các vị lãnh đạo tỉnh, xin hứa sẽ cố gắng lao động, sản xuất vươn lên thoát nghèo không để phụ lòng quan tâm của lãnh đạo.

Ông Nguyễn Văn Vui, Chủ tịch UBND huyện Vị Thủy, cho biết: Vị Thủy là một trong ba địa phương được tỉnh chọn tổ chức điểm ăn Tết cùng người nghèo. Ngoài điểm tỉnh chọn, huyện cũng chọn thêm ba xã có tỷ lệ hộ nghèo cao tổ chức ăn Tết cho người nghèo.

Ông Trần Công Chánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho biết: Đón Tết Giáp Ngọ 2014, tỉnh Hậu Giang chọn ba điểm của ba huyện nghèo gồm: Vị Thủy, Long Mỹ và Phụng Hiệp tổ chức ăn Tết cho gần 1.000 hộ nghèo, gia đình chính sách.

Các hộ được chọn đến ăn Tết cùng lãnh đạo tỉnh ngoài được nhận tiền hỗ trợ Tết theo quy định chung thì bà con còn được nhận một phần quà trị giá từ 300.000 đến 500.000 đồng, tổng nguồn kinh phí hơn 2 tỷ đồng, bằng nguồn vận động.

Có mặt tại các điểm chung vui Tết cùng người nghèo, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang chia sẻ những khó khăn với các gia đình nghèo, đồng thời kêu gọi các gia đình chính sách hãy phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục đóng góp xây dựng quê hương trên các lĩnh vực của đời sống và mong rằng người nghèo phấn đấu hơn nữa để thoát nghèo bền vững.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh cùng các doanh nghiệp cũng bàn giao sáu căn nhà tình thương cho hộ nghèo, trị giá gần 550 triệu đồng để các hộ nghèo còn gặp khó khăn về nhà ở có nhà mới ăn Tết.

Ông Huỳnh Minh Chắc, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang chia sẻ, quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo là việc làm thường xuyên của Đảng bộ, chính quyền địa phương.

Ý tưởng tổ chức Tết cho người nghèo, ăn Tết cùng người nghèo được địa phương thực hiện ha năm nay. Qua cái Tết Quý Tụy 2013, phong trào lan tỏa sâu rộng trong quần chúng, đặc biệt là người dân rất phấn khởi, tạo được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân.

Với ý nghĩa đó, đón Tết Giáp Ngọ 2014, địa phương chỉ đạo ngoài ba điểm tỉnh chọn tổ chức thì các xã, phường, thị trấn, huyện, thị, thành phố chọn ít nhất từ hai đến ba điểm tổ chức ăn Tết cùng người nghèo.

Việc tổ chức ăn Tết cùng người nghèo phải dựa vào sự vận động nội lực của địa phương, bằng nguồn kinh phí vận động, đóng góp của nhà hảo tâm, mạnh thường quân, tuyệt đối không sử dụng vốn ngân sách.

Theo ông Chắc, tuy địa phương còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, phong trào trên nhanh chóng lan tỏa rộng lớn.

Được biết, những năm qua được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, công tác xóa đói giảm nghèo ở Hậu Giang được triển khai thực hiện có hiệu quả.

Các phong trào sản xuất, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ vốn, cây con… được triển khai sâu rộng đến các địa phương, nhờ đó hàng năm tỷ hộ thoát nghèo giảm mạnh, đến cuối năm 2013 trên địa bàn còn khoảng 11% hộ nghèo.

Một mùa xuân nữa lại về, cùng với sự quan tâm của các ngành, các cấp với chủ trương nhà nhà, người người đều có Tết, đón Tết Giáp Ngọ 2014, tỉnh Hậu Giang trích ngân sách hơn 24 tỷ đồng cho 69.000 đối tượng vui Tết cổ truyền, trong đó 21.000 gia đình chính sách, 20.000 đối tượng bảo trợ xã hội và 28.000 hộ nghèo.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân, đoàn thể còn vận đồng hàng chục ngàn suất quà trao tặng cho tất cả các gia đình còn gặp khó khăn có điều kiện vui xuân đón Tết, ấm no hạnh phúc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục