Campuchia kêu gọi Thái Lan ngăn chặn bắn dân

Campuchia kêu gọi Thái Lan có biện pháp ngăn chặn các vụ giết hại dân thường Campuchia, khi họ vượt biên giới để kiếm việc ởThái.
Ngày 4/5, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Campuchia đã kêu gọi Thái Lan có biện pháp ngăn chặn các vụ giết hại dân thường Campuchia, khi họ vượt qua biên giới vào kiếm việc làm trên đất Thái Lan.

Công hàm gửi đại sứ quán Thái Lan tại Phnom Penh của Bộ Ngoại giao và Hợp tác Campuchia khẳng định vụ anh Sam Ream người Campuchia, 31 tuổi, bị lính Thái Lan bắn chết ngày 2/5 khi đang cùng những dân làng khác vượt biên giới sang kiếm việc làm tại tỉnh Sakaeo, Thái Lan, là hành động cố ý vi phạm pháp luật và vô nhân đạo đối với người dân Campuchia.

Vụ bắn chết người này vi phạm các thỏa thuận đã được Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương giữa hai nước đã ký và vi phạm các nguyên tắc nhân đạo quốc tế vẫn được thừa nhận.

Theo tổ chức nhân quyền Adhoc tại Campuchia, trong ba tháng đầu năm nay, binh lính Thái Lan đã bắn chết 13 người Campuchia, vượt biên bất hợp pháp sang tìm việc, hoặc khai thác gỗ lậu tại Thái Lan./.

(Vietnam +)

Tin cùng chuyên mục