Campuchia, Thái Lan tôn trọng phán quyết của ICJ

Chính phủ Campuchia và Thái Lan đã lên tiếng chấp thuận, tôn trọng phán quyết của ICJ về rút binh sỹ hai nước khỏi biên giới tranh chấp.
Chính phủ Campuchia đêm 18/7 đãtuyên bố nước này sẽ tôn trọng phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế(ICJ) về việc Campuchia và Thái Lan phải rút binh sỹ khỏi khu vực phiquân sự mới xác định xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihearvà cho phép các quan sát viên ASEAN giám sát khu vực xung quanh ngôi đềncó từ thế kỉ 11 này.

Tuyên bố của Chính phủ Campuchia nêu rõPhnom Penh "hoàn toàn ủng hộ phán quyết của ICJ. Phán quyết này đã hoàntoàn đáp ứng được nguyện vọng của Campuchia nhằm biến khu vực Đền Preah Vihear thành một khu vực hòa bình với sự hiện diện của các quan sát viênASEAN để đảm bảo một thoả thuận ngừng bắn. Phán quyết này cũng bảo đảmcác hoạt động dân sự bình thường tại khu vực trên."

Tuyên bố cũng chobiết Chính phủ Campuchia hy vọng Chính phủ Thái Lan sẽ tuân thủ phánquyết của ICJ và rằng Phnom Penh đã sẵn sàng chào đón và tạo điều kiệnthuận lợi cho các quan sát viên Indonesia đến giám sát tại khu vực.

Thái Lan cũng tuyên bố sẽ tuân thủ phán quyết của ICJ. Phát biểu với báogiới, Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya cho biếtBangkok "hài lòng" với quyết định của ICJ yêu cầu cả hai nước phải rútquân khỏi Đền Preah Vihear.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Pravit Wongsuwan nói rằng Thái Lan sẵn sàng tham vấnvới Campuchia nếu Phnom Penh đề nghị, tuy nhiên các cuộc thương lượng sẽchỉ được thực hiện sau khi Thái Lan có chính phủ mới.

Ngày 18/7,ICJ - tòa án cấp cao nhất của Liên hợp quốc có trụ sở tại TheHague, Hà Lan, đã ra lệnh yêu cầu Thái Lan và Campuchia phải rút hếtbinh sỹ của hai nước hiện đang đóng tại khu vực tranh chấp ở xung quanhngôi đền cổ nằm trên biên giới giữa hai nước, tạm biến vùng này thànhkhu phi quân sự.

ICJ cũng yêu cầu Thái Lan và Campuchia cho phép các quansát viên do ASEAN chỉ định được quyền tiếp cận khu vực phi quân sự tạmthời kể trên để quan sát việc thực thi ngừng bắn.

Cùng ngày, Chínhphủ Mỹ một lần nữa kêu gọi Thái Lan và Campuchia giải quyết tranh chấpbiên giới giữa hai nước một cách hoà bình sau khi có phán quyết của ICJ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Heide BronkeFulton, nói: "Mỹ trước sau như một kêu gọi Campuchia và Thái Lan tiếptục đối thoại trong khi kiềm chế tối đa nhằm giải quyết hòa bình tranhchấp giữa hai nước và tăng cường ổn định trong khu vực."

Bà Fulton cũngbày tỏ sự ủng hộ các nỗ lực của Indonesia, nước hiện đang giữ cương vịChủ tịch luân phiên ASEAN trong năm 2011, nhằm làm trung gian hoà giảicho hai nước thành viên trong khối ASEAN này.

Hồi tháng Tư vừa qua,Campuchia đã gửi kiến nghị lên ICJ, yêu cầu làm rõ phán quyết năm 1962của tòa án này liên quan đến Đền Preah Vihear 900 năm tuổi, đồng thờiyêu cầu tòa áp dụng các biện pháp tạm thời trước khi ra phán quyết, baogồm việc Thái Lan lập tức rút quân khỏi khu vực tranh chấp xung quanhđền và cấm mọi hoạt động quân sự tại đây.

Trước đó, vào năm 1962, ICJphán quyết Đền Preah Vihear thuộc Campuchia, song cả Phnom Penh vàBangkok đều tuyên bố chủ quyền đối với khu vực rộng 4,6km2 xung quanhngôi đền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào (phải) tiếp Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. (Ảnh: Bá Thành/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Chính phủ và Bộ Quốc phòng Lào tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp của QĐND Việt Nam, tham gia đầu tư, kinh doanh tại Lào.