Campuchia tổ chức chiến dịch vận động tranh cử từ đầu tháng Bảy

Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia cho biết 18 chính đảng của nước này sẽ tham gia chiến dịch vận động tranh cử từ ngày 1-21/7, chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 23/7.
Campuchia tổ chức chiến dịch vận động tranh cử từ đầu tháng Bảy ảnh 1Nhân viên NEC niêm yết kết quả xếp thứ tự 18 chính đảng tham gia tổng tuyển cử năm 2023. (Ảnh: Huỳnh Thảo/ TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh dẫn văn bản ban hành ngày 26/6 của Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC), cho biết nước này sẽ tổ chức chiến dịch vận động tranh cử kéo dài 3 tuần, từ ngày 1-21/7, cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII sắp tới.

Theo lời kêu gọi của NEC, 18 chính đảng sẽ tham gia chiến dịch vận động tranh cử cho cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới, dự kiến diễn ra vào ngày 23/7.

Chủ tịch NEC Prach Chan kêu gọi tất cả các chính đảng tuân thủ pháp luật và quy định nhằm đảm bảo chiến dịch vận động tranh cử diễn ra một cách hòa bình, suôn sẻ và không bạo lực.

Theo ông Prach Chan, NEC kêu gọi tất cả các chính đảng, ứng cử viên và những người ủng hộ tuân thủ các quy tắc, quy định được nêu rõ trong Luật Bầu cử Quốc hội, cũng như các nguyên tắc do NEC đưa ra.

Người đứng đầu NEC cũng kêu gọi chính quyền các cấp giữ vững lập trường trung lập, phối hợp với các chính đảng nhằm đảm bảo chiến dịch tranh cử diễn ra công bằng, minh bạch và suôn sẻ.

Cũng trong ngày 26/6, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen cho biết nếu đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII, Chính phủ Hoàng gia Campuchia mới sẽ được thành lập vào ngày 29/8.

[Campuchia in hơn 13 triệu phiếu bầu chuẩn bị cho tổng tuyển cử]

Tiến trình tổ chức tổng tuyển cử năm 2023 ở Campuchia đang diễn ra theo lịch trình dự kiến. Tại cuộc bầu cử vào tháng Bảy tới đây, 17 chính đảng sẽ tham gia tranh cử với đảng CPP cầm quyền.

Ngày 29/5, NEC đã tổ chức bốc thăm xếp thứ tự 18 chính đảng tham gia cuộc tổng tuyển cử năm 2023 ở nước này.

Theo kết quả bốc thăm, CPP xếp thứ 18. Các chính đảng còn lại theo thứ tự từ 1 đến 17 lần lượt là đảng Xã hội Dân chủ Tổ ong (BSDP), Khmer Hợp nhất (KUP), Quốc tịch Campuchia (CNP), Khmer Đoàn kết Quốc gia (KNUP), Sức mạnh Dân chủ (DPP), Nông dân (FP), Phụ nữ vì Phụ nữ (WPFW), Khmer Thoát nghèo (KAPP), FUNCINPEC, Đạo pháp Trị quốc (DP), Dân chủ Cơ sở (GDP), Dân nguyện (PPP), Khmer Phát triển Kinh tế (KEPP), Thống nhất Dân tộc Khmer (EKP), Khmer Bảo thủ (KCP), Thanh niên Campuchia (CYP) và đảng Dân tộc Bản địa Dân chủ Campuchia (CIPP).

Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã quyết định cho phép công nhân, viên chức và người lao động ở nước này được nghỉ 3 ngày (từ ngày 22-24/7) để tham gia bầu cử trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới.

Trước đó, NEC đã cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng nhằm duy trì an ninh và trật tự công cộng trước thềm cuộc tổng tuyển cử năm 2023.

Trong khi đó, Bộ Du lịch Campuchia cũng đã ra chỉ thị, yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, hộp đêm... trên cả nước tạm dừng hoạt động trong hai ngày 22-23/7 nhằm đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra suôn sẻ.

Chỉ thị nêu rõ riêng các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch có thể cung cấp dịch vụ ăn uống, nhưng phải tạm dừng bán rượu bia trong thời gian này.

Campuchia tổ chức tổng tuyển cử định kỳ 5 năm một lần. Cuộc bầu cử gần đây nhất diễn ra vào ngày 29/7/2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục