Campuchia tuyên án các đối tượng âm mưu lật đổ chính phủ

Ngày 17/3, Tòa án đô thành Phnom Penh của Campuchia đã tuyên án 10 năm tù giam đối với Sam Rainsy, đối tượng chủ mưu nhóm chống đối bất hợp pháp âm mưu lật đổ Chính phủ Campuchia.
Campuchia tuyên án các đối tượng âm mưu lật đổ chính phủ ảnh 1Quang cảnh bên ngoài tòa án tối cao Campuchia ngày diễn ra phiên xử. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Ngày 17/3, Tòa án đô thành Phnom Penh của Campuchia đã tuyên án 10 năm tù giam đối với Sam Rainsy, đối tượng chủ mưu nhóm chống đối bất hợp pháp âm mưu lật đổ Chính phủ Campuchia. Ngoài ra, 14 đồng phạm khác bị tuyên án 5 năm tù và án treo.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tòa án đã cáo buộc Sam Rainsy và 6 bị cáo cầm đầu gồm Mu Sochua, Chulong Somura, To Van Chan, Nuth Romduol, Ho Vann và Eng Chhay Eang các tội danh chủ mưu, kích động thực hiện các hành vi gây mất an ninh trật tự xã hội nghiêm trọng và xúi giục quân đội bất tuân lệnh cấp trên.

[Hàng loạt quan chức cấp cao Campuchia phải xét nghiệm COVID-19]

13 bị cáo khác gồm Thai Sokunthea, Long Phary, Khim Phana, Sok Chantha, Piet Mab, Keo Thai, Chum Chan, Sun Thorn, Ngin Kheang, Yim Sareth, Nhem Van, Khuth Chrek và Chhon Bunchat lần lượt nhận mức án 5 năm tù giam, nhưng được giảm xuống còn 3 năm và 8 tháng tù.

Một trường hợp bị tuyên phạt 5 năm tù, hưởng án treo về tội chủ mưu và kích động thực hiện các hành vi gây bất ổn xã hội nghiêm trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục