Cán bộ Công an tỉnh Thái Bình bị bắt vì lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Qua tiếp nhận, giải quyết đơn tố giác tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Kiên.

Ngày 13/9, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Kiên vì phạm tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản."

Qua tiếp nhận, giải quyết đơn tố giác tội phạm, ngày 12/9/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Trung Kiên (sinh năm 1987, là cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình, quê quán ở thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), phạm tội “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 3, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày 12/9/2019, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với Nguyễn Trung Kiên.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình điều tra theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục