Cận cảnh hoạt động khai thác khoáng sản gây ô nhiễm ở Lào Cai

[Photo] Cận cảnh hoạt động khai thác khoáng sản gây ô nhiễm ở Lào Cai

Hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp "đào mỏ" đóng trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện đang trở thành vấn đề nhức nhối, ảnh hưởng nặng nề đến môi trường sống của người dân khu vực.

Là địa phương tập trung nhiều mỏ khoáng sản quý, có trữ lượng lớn gần như đứng đầu cả nước, tỉnh Lào Cai đã lựa chọn khoáng sản là ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế và phục vụ cho nỗ lực giảm nghèo của tỉnh.

Thế nhưng, bên cạnh những lợi thế mà “ông trời ban tặng,” hoạt động khai khoáng thiếu an toàn của các doanh nghiệp khai thác mỏ đóng trên địa bàn tỉnh cũng đã trở thành những vấn đề nhức nhối, làm ảnh hưởng nặng nề đến môi trường sống của người dân khu vực.

Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động khai thác khoáng sản gây ô nhiễm ở tỉnh Lào Cai:

[Photo] Cận cảnh hoạt động khai thác khoáng sản gây ô nhiễm ở Lào Cai ảnh 1Hoạt động khai thác quặng Apatit nằm trên địa bàn thành phố Lào Cai. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh hoạt động khai thác khoáng sản gây ô nhiễm ở Lào Cai ảnh 2Sau khi "rút ruột" khoáng sản, doanh nghiệp tiến hành đổ thải đất đá. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh hoạt động khai thác khoáng sản gây ô nhiễm ở Lào Cai ảnh 3Hoạt động chở quặng đã khiến người dân vùng mỏ liên tục phải hít bụi đường hàng ngày. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh hoạt động khai thác khoáng sản gây ô nhiễm ở Lào Cai ảnh 4Hồ chứa thải của Công ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền sặc sụa mùi tanh của đồng và thuốc nổ. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh hoạt động khai thác khoáng sản gây ô nhiễm ở Lào Cai ảnh 5Hoạt động sơ chế quặng của doanh nghiệp thường gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân vùng mỏ. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh hoạt động khai thác khoáng sản gây ô nhiễm ở Lào Cai ảnh 6Những "dãy núi" khổng lồ được hình thành sau một thời gian đổ thải ở ven đường của doanh nghiệp của Công ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh hoạt động khai thác khoáng sản gây ô nhiễm ở Lào Cai ảnh 7Người dân vùng mỏ "sống mòn" vì doanh nghiệp nổ mìn phá đá, gây ô nhiễm nghiêm trọng. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh hoạt động khai thác khoáng sản gây ô nhiễm ở Lào Cai ảnh 8Những thửa ruộng của người dân ngày nào giờ đã trở thành "dãy núi" chất phế thải khổng lồ. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)
[Photo] Cận cảnh hoạt động khai thác khoáng sản gây ô nhiễm ở Lào Cai ảnh 9Hoạt động nổ mìn phá đá của doanh nghiệp gây tiếng ồn và làm sụt lún nền đất, nhà cửa của người dân vùng mỏ. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+) 
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục