Cận cảnh khu nhà đón tiếp gần 1.000 người từ vùng dịch trở về

Theo dự kiến, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã dành ra 2 khu vực tại Xuân Mai và Sơn Tây để sẵn sàng theo dõi, cách ly gần 1.000 người từ vùng dịch nCoV trở về.
Cận cảnh khu nhà đón tiếp gần 1.000 người từ vùng dịch trở về ảnh 1Bộ Tư lệnh Thủ đô đã chuẩn bị 2 địa điểm sẵn sàng đón nhận 950 từ vùng dịch nCoV trở về để tiến hành cách ly.
Cận cảnh khu nhà đón tiếp gần 1.000 người từ vùng dịch trở về ảnh 2Theo kế hoạch, những người từ vùng có dịch nCoV trở về sẽ được cách ly, theo dõi trong vòng 14 ngày.
Cận cảnh khu nhà đón tiếp gần 1.000 người từ vùng dịch trở về ảnh 3Đến nay, công tác chuẩn bị đã được hoàn tất.
Cận cảnh khu nhà đón tiếp gần 1.000 người từ vùng dịch trở về ảnh 4Theo dự kiến, khu vực nhà ở này có thể đón tiếp hơn 700 người cùng lúc. 200 người còn lại sẽ được đưa về ở tại Trung đoàn 59.
Cận cảnh khu nhà đón tiếp gần 1.000 người từ vùng dịch trở về ảnh 5Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Thủ đô kiểm tra công tác chuẩn bị.
Cận cảnh khu nhà đón tiếp gần 1.000 người từ vùng dịch trở về ảnh 6Tới thời điểm hiện tại, chưa có trường hợp nào được đưa về đây.
Cận cảnh khu nhà đón tiếp gần 1.000 người từ vùng dịch trở về ảnh 7Đại tá Nguyễn Viết Thắng, Chủ nhiệm Quân y Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, nếu được giao nhiệm vụ đơn vị này sẽ cử cán bộ, xe ra tận sân bay Nội Bài (Hà Nội) và sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) đón công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch và cách ly họ ở 2 địa điểm tại Sơn Tây và Xuân Mai.
Cận cảnh khu nhà đón tiếp gần 1.000 người từ vùng dịch trở về ảnh 8Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng đã lên phương án kỹ càng để đảm bảo an toàn khi phòng, chống dịch.
Cận cảnh khu nhà đón tiếp gần 1.000 người từ vùng dịch trở về ảnh 9Khu nhà ăn tại điểm cách ly.
Cận cảnh khu nhà đón tiếp gần 1.000 người từ vùng dịch trở về ảnh 10Ngoài khu vực cách ly, Bộ Tư lệnh Thủ độ cũng sẵn sàng lập bệnh viện dã chiến khi có yêu cầu.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục