Trong báo cáo sơ bộ sau quá trình điều tra kéo dài 6 tháng, ủy ban trên khẳngđịnh sự cố này đã đặt ra nhu cầu cấp thiết phải tăng cường các biện pháp phòngngừa thiên tai.
[Lộ trình giải quyết khủng hoảng hạt nhân Fukushima]
Các chuyên gia nêu rõ việc thiếu các biện pháp chuẩn bị, các phương tiệnthông tin liên lạc khẩn cấp cũng như khả năng đối phó với thảm họa chưa tốt củacác cơ quan chức năng Nhật Bản đã khiến sự cố tại nhà máy điện nói trên thêmtrầm trọng.
Theo báo cáo, các quan chức của Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) điều hành nhàmáy này đã không thể lường trước được các tình huống khó khăn tại các lò phảnứng hạt nhân nên đã đưa ra những đánh giá và phương án thiếu chuẩn xác.
Ngày 11/3, những cơn sóng thần sau trận động đất mạnh 9 độ Richter đã làmngập các hệ thống làm lạnh của nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1, khiến cácthanh nhiên liệu tan chảy, gây nổ và rò rỉ phóng xạ ra bên ngoài.
TEPCO đã phải sơ tán nhân viên, chỉ để lại một nhóm gồm 50 công nhân thựchiện các biện pháp khắc phục. Hệ thực vật và môi trường sống trong khu vực nàyhiện vẫn bị ô nhiễm nghiêm trọng, đòi hỏi mất nhiều năm nữa để khắc phục hậuquả./.