Cần Thơ hoàn thành đại hội điểm cấp trên cơ sở đầu tiên

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phong Điền (thành phố Cần Thơ) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc thành công sau hai ngày tổ chức.
Cần Thơ hoàn thành đại hội điểm cấp trên cơ sở đầu tiên ảnh 1Quang cảnh Đại hội. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Ngày 24/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phong Điền (thành phố Cần Thơ) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc thành công sau hai ngày tổ chức.

Đây là đại hội điểm cấp trên cơ sở đầu tiên và là điểm chỉ đạo đại hội cấp trên cơ sở của Thành ủy Cần Thơ.

Tham dự đại hội có 234 đại biểu chính thức đại diện cho 3.659 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Phong Điền.

Đại hội còn có sự tham dự của đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo thành phố Cần Thơ cùng với các Bí thư, Phó Bí thư các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy, nhằm học tập, rút kinh nghiệm để tổ chức đại hội của đảng bộ mình.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ khẳng định, Phong Điền là vùng đất trù phú với hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt, quanh năm cây trái xanh tươi, sản vật dồi dào, thiên nhiên kỳ thú, mang đậm nét văn hóa miệt vườn.

Nhân dân Phong Điền có nhiều đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Ngày nay, Phong Điền được biết đến với nhiều khu di tích lịch sử, văn hóa nổi tiếng... là nơi hội tụ nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế-xã hội.

[Nhiều kinh nghiệm rút ra qua đại hội điểm cấp trên cơ sở ở Đà Nẵng]

Bí thư Thành ủy Cần Thơ lưu ý, Đảng bộ huyện Phong Điền trong nhiệm kỳ tới cần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém, tạo bước đột phá mới, khai thác tiềm năng, thế mạnh của huyện trong xây dựng và phát triển huyện thành đô thị sinh thái, phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, đảm bảo mục tiêu là "vành đai xanh," "lá phổi xanh" của thành phố, giữ gìn, tôn tạo cảnh quan bảo vệ môi trường "sáng-xanh-sạch-đẹp."

Mặt khác, Đảng bộ huyện Phong Điền tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07 của Thành ủy Cần Thơ về "Xây dựng và phát triển huyện Phong Điền trở thành đô thị sinh thái" gắn với thực hiện Nghị quyết số 03 của Thành ủy về "Đẩy mạnh phát triển du lịch."

Huyện tập trung đầu tư phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm; tăng cường xúc tiến, quảng bá và khai thác có hiệu quả, bền vững các tiềm năng, thế mạnh về du sông nước miệt vườn, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh gắn với khai thác, phát huy các khu di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn; xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên kết phát triển du lịch tập trung với quy mô lớn...

Theo Báo cáo trình Đại hội, mục tiêu lớn nhất của Đảng bộ huyện Phong Điền trong nhiệm kỳ 2020-2025 là phát huy tiềm năng, lợi thế để xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái của thành phố Cần Thơ vào năm 2025.

Huyện phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, du lịch-nông nghiệp chất lượng cao-công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng-an ninh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đảng bộ huyện cũng đã đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu là huy động vốn đầu tư toàn xã hội đến năm 2025 từ 10.000 tỷ đồng trở lên. Đến năm 2025, giá trị sản xuất nông, thủy sản là 1.382 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp là 905 tỷ đồng.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ là 7.700 tỷ đồng. Tất cả 6 xã xây dựng hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao, trong đó có từ 2 đến 3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Đến năm 2025, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,5%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên 95% dân số. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 90%...

Huyện Phong Điền cũng xác định các khâu đột phá trong thời gian tới, đó là tập trung phát triển kinh tế tập thể, gắn sản xuất với sơ chế, bảo quản và tiêu thụ hàng hóa nông sản; tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị sinh thái; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào quản lý, sản xuất, cải cách hành chính.

Đảng bộ huyện xác định nhiệm vụ và giải pháp là tăng cường mời gọi đầu tư phát triển hạ tầng thương mại; xây dựng Trung tâm thương mại huyện Phong Điền hoàn chỉnh theo quy hoạch. Huyện vận động nhân dân phát triển vườn cây ăn trái gắn với phát triển du lịch và đảm bảo vệ sinh môi trường, du lịch văn hóa gắn với di sản và lễ hội, lịch sử truyền thống. Đồng thời, huyện khuyến khích các thành phần kinh tế, đặc biệt là hộ gia đình đầu tư, mở rộng, xây dựng mới nhiều điểm tham quan, du lịch, homestay…

Huyện tiếp tục đầu tư các công trình tạo điểm nhấn để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, như: Cụm di tích Lộ Vòng Cung, khu du lịch sinh thái Phong Điền; nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, bắc mới các cây cầu nối liền tuyến đường chính. Bên cạnh đó, huyện tiếp tục thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp chất lượng cao...

Nhiệm kỳ qua, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phong Điền đã nỗ lực thực hiện đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu Nghị quyết, được công nhận là huyện nông thôn mới đầu tiên của thành phố Cần Thơ. Trong đó, lĩnh vực thương mai, dịch vụ, du lịch phát triển ổn định, tăng trưởng bình quân 116,2%. Mạng lưới trường lớp được xây dựng, nâng cấp, mở rộng đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm ngày càng tốt hơn, nhất là đối tượng chính sách và người nghèo. Công tác quân sự, quốc phòng được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị có nhiều tiến bộ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phong Điền lần thứ XII đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện gồm 37 thành viên (giảm 2 người so với nhiệm kỳ trước), bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 thành viên (tương đương với nhiệm kỳ trước). Ông Đào Ngọc Chi tái đắc cử chức Bí thư Huyện ủy Phong Điền, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau đại hội điểm huyện Phong Điền, Thành ủy Cần Thơ cũng đã chọn Đảng bộ huyện Cờ Đỏ tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở để bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy, dự kiến tổ chức trong 2 ngày 25 và 26/6. Sau 2 đại hội điểm cấp trên cơ sở, các đảng bộ trực thuộc Thành ủy Cần Thơ còn lại sẽ tổ chức đại hội đảng bộ và kết thúc trong tháng 7/2020. Sau đó, Thành ủy Cần Thơ sẽ sơ kết rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội cấp trên cơ sở./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục