Cần Thơ: Mưa to trái mùa giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, đợt mưa trái mùa ở thành phố có thể kéo dài thêm trong 3 ngày nữa, mưa xuất hiện trong khoảng 13 giờ đến 17 giờ, sau đó trời sẽ nắng trở lại.
Cần Thơ: Mưa to trái mùa giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng ảnh 1Mưa to gây ngập cục bộ trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 2/4, tại thành phố Cần Thơ xuất hiện cơn mưa to sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài. Cơn mưa dài khoảng một giờ đồng hồ đã giúp giải nhiệt oi bức cho khu vực trung tâm thành phố. Mưa to cũng làm nhiều tuyến đường ở quận Ninh Kiều ngập nặng.

Cơn mưa trái mùa kèm theo sấm sét xuất hiện lúc 16 giờ 30 và kéo dài trong khoảng một giờ đồng hồ. Mưa như trút nước đã khiến các tuyến đường khu vực nội ô quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ như Cách Mạng Tháng Tám, Lý Tự Trọng, Ngô Quyền ngập cục bộ, nước tràn lên vỉa hè mấp mé vào nhà dân.

Sau khi mưa tạnh đã xuất hiện tình trạng ùn tắc các nút giao ngã tư giữa đường Nguyễn Văn Linh-Ba Tháng Hai, Mậu Thân-Ba Tháng Hai-Trần Hưng Đạo...

[Tháng 4, Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nhiều ngày nắng nóng]

Lực lượng cảnh sát giao thông phải vất vả điều tiết dòng xe máy, ôtô đổ ra đường đông đúc vào tối cuối tuần.

Theo cán bộ phụ trách dự báo khí tượng của Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, trận mưa chiều 2/4 là mưa trái mùa. Mưa bắt đầu lúc 16h15 và kết thúc vào lúc 17h50 với lượng mưa đo được là 63,3mm.

Đợt mưa trái mùa này có thể kéo dài thêm trong 3 ngày nữa, thời gian xuất hiện mưa vào buổi trưa và buổi chiều, trong khoảng 13 giờ đến 17 giờ, sau đó trời sẽ nắng trở lại.

Từ sau Tết Quý Mão, Cần Thơ chỉ xuất hiện một vài cơn mưa nhỏ trong tháng Hai, sau đó trời bắt đầu nắng gay gắt, oi bức kéo dài cho đến nay.

Mùa mưa năm 2023 ở Cần Thơ dự báo có khả năng xuất hiện sớm hơn so với trung bình nhiều năm, trong khoảng nửa cuối tháng Tư và đầu tháng Năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục