Canada cắt giảm 17% khí thải gây hiệu ứng nhà kính

Canada đã chính thức thông báo với LHQ rằng nước này sẽ cắt giảm 17% lượng khí thải cácbon vào năm 2020 so với mức của năm 2005.
Canada đã chính thức thông báo với Liên hợp quốc rằng nước này sẽ thực hiện những cam kết trong Thỏa ước Copenhagen đồng thời sẽ cắt giảm 17% lượng khí thải cácbon vào năm 2020 so với mức của năm 2005.

Bộ trưởng Môi trường Canada Jim Prentice cho biết mục tiêu cắt giảm khí thải của Chính phủ Canada tương xứng với đề xuất cắt giảm khí thải của nước láng giềng Mỹ.

Ông cho rằng bước đi đầu tiên nhằm tiến tới một hiệp ước quốc tế mang tính ràng buộc pháp lý về vấn đề biến đổi khí hậu là các nước tự đặt ra cho mình các mục tiêu cắt giảm khí thải trước khi thời hạn chót của Liên hợp quốc kết thúc vào ngày 31/1 tới.

Mặt khác, cũng theo ông Prentice, mục tiêu cắt giảm 17% khí thải gây hiệu ứng nhà kính của Canada sẽ là một thách thức lớn, nhưng ông tin tưởng Canada sẽ đạt được.

Bộ trưởng Prentice cũng cho rằng còn rất nhiều việc phải làm để các nước có lượng khí thải lớn như Mỹ, Trung Quốc nhất trí về một hiệp ước mới chống biến đổi khí hậu thay cho Nghị định thư Kyoto. Ông cũng lưu ý trước đây, để Thỏa ước Kyoto trở thành Nghị định thư Kyoto đã lỗi thời hiện nay cũng phải mất một thời gian dài.

Tuyên bố của Bộ trưởng Môi trường Canada đã gây thất vọng cho các nhà hoạt động bảo vệ môi trường vì trước đó Chính phủ Canada từng thông báo có thể cắt giảm 20% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Theo số liệu của Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên hoang dã, Canada hiện là nước có tỷ lệ khí thải trên đầu người lớn thứ ba thế giới, sau Australia và Mỹ. Trong những năm gần đây, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính ở quốc gia này ngày một tăng. Số liệu thống kê cho thấy, trong giai đoạn từ năm 1990 đến 2006, tỷ lệ khí thải ở nước này đã tăng tới 26%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục