Canada thiết lập khu vực biển được bảo vệ ở vùng Bắc Cực

Băng tan chảy và giao thông hàng hải đang đe dọa nhiều loài động thực vật ngoài khơi bờ biển của đảo Baffin ở quần đảo Bắc Cực của Canada.
Canada thiết lập khu vực biển được bảo vệ ở vùng Bắc Cực ảnh 1Một góc của Bắc Cực. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Justin Trudeau ngày 1/8 công bố nước này sẽ thiết lập một khu vực biển được bảo vệ ở vùng Bắc Cực của Canada, nơi đang chịu tác động của biến đổi khí hậu nhanh gấp 3 lần mức trung bình toàn cầu.

Băng tan chảy và giao thông hàng hải đang đe dọa nhiều loài động thực vật ngoài khơi bờ biển của đảo Baffin ở quần đảo Bắc Cực của Canada.

[Băng tan nhanh kỷ lục, cảnh báo năm tai họa tại Bắc Cực]

Theo Thủ tướng Trudeau, hàng nghìn loài động thực vật sống nhờ băng phủ quanh năm ở vùng biển này đang di trú, số lượng giảm, một số loài thậm chí biến mất. Ông nêu rõ việc thiết lập khu vực được bảo vệ nói trên sẽ giúp Chính phủ Canada vượt mục tiêu bảo vệ 10% các khu vực biển và ven biển vào năm 2020.

Ngoài ra, ông Trudeau cũng cho biết, Chính phủ Canada gần đây đã đầu tư hiện đại hóa lực lượng bảo vệ bờ biển, hạ thủy hai tàu tuần tra Bắc Cực để tăng cường bảo vệ lợi ích quốc gia tại khu vực này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục