Cao Bằng: Bão số 2 làm một người chết, nhiều nơi úng ngập

Bão số 2 đã làm nhiều huyện thị của Cao Bằng bị ngập lụt cục bộ, nhiều diện tích hoa màu bị hư hỏng, nhiều xóm bị cô lập và một người đã bị thiệt mạng do lũ cuốn trôi.
Cao Bằng: Bão số 2 làm một người chết, nhiều nơi úng ngập ảnh 1Những tảng đá lớn sạt lở xuống đường tại Km90 Quốc lộ 34 làm gãy đổ taluy đường. (Ảnh: Mạnh Hà/TTXVN)

Theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng, tính đến 17 giờ ngày 20/7, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, địa bàn tỉnh đã có một người chết do lũ cuốn trôi, nhiều huyện thị bị ngập lụt cục bộ, nhiều diện tích hoa màu bị hư hỏng, một số xóm bị cô lập và một số tuyến đường bị sạt lở đất gây tắc đường trong nhiều giờ.

Nạn nhân thiệt mạng do mưa lũ là em Đặng Văn Mỉnh (15 tuổi), dân tộc Dao, trú tại xóm Khuổi Tặc, xã Hưng Đạo, huyện Bảo Lạc.

Em Mỉnh bị lũ cuốn trôi vào 10 giờ sáng 20/7 trong khi đi đánh cá.

Đến 16 giờ ngày 20/7, người nhà nạn nhân và các cơ quan chức năng mới tìm được xác nạn nhân ở cách nơi đánh cá 26km.

Theo thông tin ban đầu, huyện Hạ Lang cả 14 xã, thị trấn bị ảnh hưởng, mưa lớn kéo dài gây ngập trên 100ha hoa màu chủ yếu là lúa xuân chưa gặt, lúa mùa, mía và đỗ tương.

Mưa lớn cũng làm nhiều tuyến đường bị xói mòn, sạt lở và ngập úng, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của nhân dân.

Mưa lớn kéo dài đã xảy ra hiện tượng lở đá trên nhiều tuyến đường trong tỉnh. Đặc biệt, Quốc lộ 34, tại Km90 thuộc địa phận xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm đã xảy ra sạt lở đất đá nghiêm trọng, làm ách tắc đường giao thông từ 5 giờ đến 11 giờ ngày 20/7 mới thông được đường.

Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các huyện, thị xã đã trực tiếp đến kiểm tra tình hình thực tế và chỉ đạo các xã thống kê thiệt hại do mưa lũ để có giải pháp khắc phục, hỗ trợ nhân dân ổn định đời sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục