Cao Bằng: Bắt giữ, cách ly 15 người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Các đối tượng khai nhận, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích làm thuê cho các công ty có chủ là người Trung Quốc tại thành phố Hà Nội, Quảng Nam và một số tỉnh phía Nam.
Cao Bằng: Bắt giữ, cách ly 15 người nước ngoài nhập cảnh trái phép ảnh 1Các đối tượng có quốc tịch nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Thông tin từ Đồn Biên phòng Đàm Thủy (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng), trong các ngày 16-17/8, đơn vị liên tiếp phát hiện, bắt giữ 15 đối tượng có quốc tịch nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực xóm Khuổi Ky, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Cụ thể, lúc 17 giờ 55 ngày 16/8, nhận được tin báo có người lạ xuất hiện tại khu vực xóm Khuổi Ky, Đồn Biên phòng Đàm Thủy đã triển khai lực lượng tuần tra, ngăn chặn.

Khi lực lượng biên phòng xuất hiện, các đối tượng lạ mặt bỏ chạy, tổ công tác đã truy đuổi và bắt được 13 đối tượng có quốc tịch nước ngoài.

[Tây Ninh bắt giam 2 đối tượng đưa người nhập cảnh trái phép]

Đến 5 giờ 40 ngày 17/8, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Đàm Thủy phát hiện thêm 2 đối tượng có quốc tịch nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Qua khai thác, các đối tượng khai nhận, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích làm thuê cho các công ty có chủ là người Trung Quốc tại thành phố Hà Nội, Quảng Nam và một số tỉnh phía Nam.

Trong số các đối tượng trên có 13 đối tượng quê ở tỉnh Phúc Kiến, 2 đối tượng ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Đồn Biên phòng Đàm Thủy đã hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ theo quy định của pháp luật, thông báo cho phía bạn và phối hợp với ngành chức năng, địa phương tổ chức cho các đối tượng cách ly tập trung tại khu cách ly Trung tâm Y tế của xã Đàm Thủy, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục