Câu chuyện điện ảnh: "Người Kiến 3" tạo sức hút ngoài mong đợi

Bộ phim bom tấn "Ant-Man And The Wasp: Quantumania" của hãng Disney đã tạo sức hút ngoài mong đợi, "thống trị" các rạp phim Bắc Mỹ cuối tuần qua, với doanh thu mở màn lên tới 118 triệu USD.
Câu chuyện điện ảnh: "Người Kiến 3" tạo sức hút ngoài mong đợi ảnh 1Poster của Ant-Man And The Wasp: Quantumania.(Nguồn: IDMB)

Bộ phim bom tấn "Ant-Man And The Wasp: Quantumania" của hãng Disney (tựa phim chiếu tại Việt Nam: "Người kiến và Chiến binh ong: Thế giới lượng tử" hay còn gọi là "Người kiến 3") đã tạo sức hút ngoài mong đợi, "thống trị" các rạp phim Bắc Mỹ cuối tuần qua, với doanh thu mở màn lên tới 118 triệu USD.

Theo công ty thống kê điện ảnh Exhibitor Relations, số tiền trên vượt dự báo của giới chuyên môn và giúp bộ phim mới nhất này trở thành một trong những bom tấn siêu anh hùng Marvel gặt hái doanh thu cao nhất từ trước đến nay trong dịp kỷ niệm Ngày Tổng thống Mỹ (20/2).

"Người kiến 3" cũng đánh dấu doanh thu ngày mở màn vào tháng 2 cao thứ ba trong lịch sử, đứng sau hai phim phiêu lưu siêu anh hùng khác là Black Panther (75,9 triệu USD) và Deadpool (47,3 triệu USD). Phim có doanh thu mở màn vượt trội so với 2 phần phim trước đó gồm "Ant-Man" ("Người kiến", 2015) chỉ đạt 57 triệu USD và "Ant-Man And The Wasp" ("Người kiến và Chiến binh ong", 2018) chỉ đạt 76 triệu USD.

Nhà phân tích David A. Gross của công ty tư vấn phim Franchise Entertainment Research nhấn mạnh đây là bộ phim đạt doanh thu mở màn xuất sắc nhờ những tiêu chí gây ấn tượng mạnh mẽ của Marvel.  

Trong bộ phim bom tấn mới nhất này, Scott Lang (do tài tử Paul Rudd thủ vai) và Hope van Dyne (do nữ diễn viên Evangeline Lilly đóng) trở lại tiếp tục cuộc phiêu lưu của họ với vai trò Người kiến và Chiến binh ong. Con gái của Scott là Cassie (do Kathryn Newton thủ vai) cùng cha mẹ của Hope là Hank Pym (do nam diễn viên kỳ cựu Michael Douglas thủ vai) và Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer đóng) có chuyến khám phá Lượng Tử Giới, gặp gỡ những sinh vật mới lạ và bắt đầu cuộc hành trình vào thế giới lượng tử, đẩy họ chống lại Kang the Conqueror (do diễn viên Jonathan Majors thủ vai).

"Người kiến 3" đã bỏ xa đối thủ thứ hai là "Avatar: The Way of Water" (tựa phim chiếu tại Việt Nam: "Avatar: Dòng chảy của nước"). Bộ phim khoa học viễn tưởng của đạo diễn James Cameron do Disney/20thCentury phát hành dù chỉ thu về 7,5 triệu USD trong tuần qua, nhưng cho đến nay đã gặt hái doanh thu toàn cầu ấn tượng, với 2,24 tỷ USD sau nhiều tuần ra rạp.

["Người Kiến 3" dự kiến mở màn với 255 triệu USD doanh thu toàn cầu]

Số tiền này cao hơn doanh thu phòng vé toàn cầu của phiên bản 3D bộ phim bom tấn "Titanic" cũng của đạo diễn James Cameron. Phiên bản 3D lần này, do Paramount Pictures hợp tác sản xuất cùng 20th Century Fox, là phiên bản đặc biệt đánh dấu dịp kỷ niệm 25 năm kể từ năm 1997, khi bộ phim kinh điển cùng tên được công chiếu lần đầu tiên.

Trở lại bảng xếp hạng doanh thu cuối tuần qua, phim hoạt hình ngộ nghĩnh "Puss in Boots: The Last Wish" (tựa phim Việt: "Mèo đi hia: Điều ước cuối cùng") của hãng phim Universal đã tăng 2 bậc so với tuần trước khi vươn lên vị trí thứ ba, với 7,4 triệu USD trong tuần công chiếu thứ chín.

Trong khi đó, bộ phim hài-chính kịch "Magic Mike's Last Dance ("Vũ điệu cuối cùng") của hãng Warner Bros rớt khỏi vị trí đầu bảng hồi tuần trước, đứng vị trí thứ tư với doanh thu 5,8 triệu USD. Xếp thứ năm là bộ phim kinh dị "Knock at the Cabin" ("Tiếng gõ ở căn nhà gỗ") của Universal, với doanh thu 4,6 triệu USD.

Dưới đây là các phim còn lại trong danh sách 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

"80 for Brady" (4,3 triệu USD)

"Titanic: 25th Anniversary" (2,7 triệu USD)

"Marlowe"(2,2 triệu USD)

"Missing" (2 triệu USD)

"A Man Called Otto" (1,9 triệu USD)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục