Cây lớn bật gốc đổ làm một phụ nữ phải đi cấp cứu

Cây lớn bật gốc đổ vào lòng đường làm một phụ nữ phải đi cấp cứu

Một cơn mưa dông lớn khiến 2 cây lớn đối diện nhau, bật gốc đổ vào lòng đường, khiến một phụ nữ đang chở hai trẻ em lưu trên đường bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.
Cây lớn bật gốc đổ vào lòng đường làm một phụ nữ phải đi cấp cứu ảnh 1Gốc cây bật lên sau cơn mưa dông. (Ảnh: Thành Chung/Vietnam+)

Vào khoảng 13 giờ ngày 17/8, một cơn mưa dông lớn đã ập đến tại khu vực đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 (đoạn giao cắt với đường Nguyễn Thị Minh Khai) khiến 2 cây lớn đối diện nhau, bật gốc đổ vào lòng đường.

Sự cố này đã làm hai xe máy đang lưu thông trên đường bị cây đè vào, khiến một phụ nữ đang chở hai trẻ em lưu trên đường bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. May mắn, hai trẻ nhỏ không bị thương.

Nhìn thấy sự việc, người dân quanh khu vực này đã nhanh chóng giúp đỡ, kéo người phụ nữ bị thương và 2 cháu nhỏ khỏi thân cây, đi cấp cứu và thông báo cho lực lượng chức năng.

Sau khi nhận được thông báo, lực lượng cảnh sát giao thông, công an phường Đa Kao (quận 1) đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông để các công nhân của công ty Môi trường đô thị Thành phố tiến hành dọn dẹp hiện trường.

Đến 16 giờ cùng ngày, công việc dọn dẹp vẫn đang được tiến hành. Ngoài ra, cơn dông đã khiến rất nhiều cây cối loại nhỏ mới trồng và nhiều biển báo giao thông, bảng hiệu... bị rơi đổ.

Từ đầu mùa mưa bão năm nay, vấn đề an toàn cây xanh trên địa bàn Thành phố đã khiến người dân lo lắng. Trước đó, một cơn mưa kèm gió lớn xảy ra chiều ngày 28/5/2014 đã quật ngã đổ nhiều cây xanh, trụ điện tại thành phố, đè bẹp nhiều ôtô đang di chuyển trên đường Lê Lợi đoạn giao với Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh khi dòng xe cộ dừng chờ đèn đỏ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục