Tuy nhiên, CBI cho rằng kinh tế Anh sẽ không rơi vào một cuộc suy thoái nữamột cách chóng vánh.
Theo nhận định của CBI, kinh tế Anh sẽ hồi phục từ mức giảm 0,2% trong quýIV/2011 và tránh được nguy cơ suy thoái với mức tăng trưởng 0,2% trong quýI/2012. Dự báo của CBI được đưa ra vào thời điểm Ngân hàng Trung ương Anh tuầntrước quyết định bơm thêm 50 tỷ bảng (79 tỷ USD) vào nền kinh tế, đồng thời duytrì lãi suất ở mức thấp kỷ lục 0,5% để hỗ trợ tăng trưởng.
Tổng Giám đốc CBI, John Cridland, dự báo các điều kiện kinh tế sẽ tiếp tụckhó khăn, nhất là trong 6 tháng đầu năm 2012, và đà phục hồi của kinh tế Anh sẽphụ thuộc vào khả năng giải quyết thành công cuộc khủng hoảng Eurozone.
Ông cho rằng mặc dù rủi ro vẫn tồn tại, nhưng CBI dự báo kinh tế Anh sẽ tăngtrưởng trong năm 2012 và cải thiện đôi chút trong năm 2013, chủ yếu do đầu tưkinh doanh và thương mại ròng tích cực. Bên cạnh đó, sức ép lên thu nhập của cáchộ gia đình cũng sẽ dịu đi trong 6 tháng cuối năm 2012, do lạm phát hạ nhiệt,qua đó khuyến khích chi tiêu của các hộ gia đình tăng nhẹ.
Theo CBI, lạm phát giá tiêu dùng sẽ giảm xuống mức mục tiêu 2,2% vào quýIV/2012 và xấp xỉ 2% trong năm 2013. Dẫu vậy, tốc độ tăng lương còn yếu và tỷ lệthất nghiệp cao sẽ tiếp tục "hãm phanh" chi tiêu của các hộ gia đình.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tháng trước đã hạ dự báo tăng trưởng của kinh tếAnh năm 2012 từ 1,6% xuống còn 0,6%, do "căng thẳng ngày càng thêm sâu sắc" ởEurozone. Mặc dù không phải là thành viên của Eurozone, nhưng Anh vẫn phụ thuộcvào Eurozone - khu vực hiện chi phối khoảng 40% hoạt động thương mại của Anh./.