CEO Google sắp ra điều trần công khai lần đầu tiên trước Quốc hội Mỹ

Ông Pichai được dự đoán sẽ phải đối mặt với câu hỏi chất vấn gay gắt từ các nghị sỹ Cộng hòa về những vấn đề liên quan đến thuật toán của Google và hãng này bị cho là thiên vị với nội dung chính trị.
CEO Google sắp ra điều trần công khai lần đầu tiên trước Quốc hội Mỹ ảnh 1Tổng giám đốc điều hành (CEO) Google Sundar Pichai. (Nguồn: Getty Images)

Theo trang tin The Verge, Tổng Giám đốc điều hành (CEO) Sundar Pichai của Google sẽ ra điều trần trước  Ủy ban Tư pháp của Hạ viện Mỹ vào ngày 11/12 tới.

Thông tin trên đã được một phát ngôn viên của Ủy ban Tư pháp xác nhận.

Theo kế hoạch trước đó, phiên điều trần ban đầu được dự kiến diễn ra ngày 5/12, nhưng đã bị hoãn lại do sự kiện lễ tang cựu Tổng thống George H.W.Bush.

[Google bị kiện theo dõi đi lại của hàng triệu người dùng châu Âu]

Ông Pichai được dự đoán sẽ phải đối mặt với câu hỏi chất vấn gay gắt từ các nghị sỹ của đảng Cộng hòa, về những vấn đề liên quan đến thuật toán của Google và hãng này bị cho là thiên vị với nội dung mang tính chính trị.

Các nghị sỹ cũng sẽ chỉ trích ông Pichai về các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư dữ liệu và hành vi dộc quyền và cạnh tranh không lành mạnh.

Vào tháng 9 vừa qua, ông Pichai đã tới Washington gặp riêng các nghị sỹ Cộng hòa để bàn về các vấn đề liên quan đến thuật toán và dự án công cụ tìm kiếm Dragonfly tại Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục