'Cha đẻ' Twitter tuyên bố rời hội đồng quản trị sau 13 năm gắn bó

Đồng sáng lập mạng xã hội Twitter, Evan Williams, sẽ thôi làm thành viên hội đồng quản trị vào cuối tháng 2 này để tập trung vào trang web xuất bản trực tuyến Medium do ông làm CEO.
Đồng sáng lập mạng xã hội Twiiter, Evan Williams. (Nguồn: Getty Images)
Đồng sáng lập mạng xã hội Twiiter, Evan Williams. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 22/2, Twitter thông báo một trong những người đồng sáng lập mạng xã hội này, Evan Williams, sẽ thôi làm thành viên hội đồng quản trị vào cuối tháng.

Williams hiện là giám đốc điều hành của trang web xuất bản trực tuyến Medium và cũng từng là Giám đốc điều hành của Twitter.

Trong dòng tweet đăng trên tài khoản Twitter cá nhân, ông Williams cho biết ông tự hào vì những gì đã đóng góp cho sự phát triển của "Chim xanh."

[Twitter mất hàng triệu người dùng, nhưng vẫn đạt doanh thu kỷ lục]

"Đó là 13 năm đáng kinh ngạc, và tôi tự hào về những gì Twitter đã đạt được trong thời gian làm việc với công ty," ông Williams nói. "Tôi vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ cho công ty khi tôi tập trung thời gian cho các dự án khác."

Evan Williams đã đảm nhận vai trò giám đốc điều hành (CEO) Twitter từ người đồng sáng lập Jack Dorsey vào năm 2008 trước khi nhường lại vị trí này cho người ngoài Dick Costolo vào năm 2010. Ông rời công ty vào năm 2011 nhưng vẫn có ghế trong hội đồng quản trị. Năm 2015, người bạn đồng sáng lập Twitter, Dorsey đã giành lại vị trí CEO.

Trong vài tháng qua, Williams đã giảm mạnh cổ phần của mình ở Twitter. Ông sở hữu khoảng 14,6 triệu cổ phiếu của công ty tính đến tháng 12/2018, giảm so với con số 29 triệu cổ phiếu vào tháng 4/2018.

Công ty Medium do Williams quản lý, gần đây đã trở nên nổi tiếng khi là nơi tỷ phủ Jeff Bezos đăng phản ứng của mình trước các mối đe dọa từ National Enquirer về việc công bố những bức ảnh "nóng" với người tình lên báo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh chính thức khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về Cộng đồng thông minh

Với chủ đề "Thông minh và Sẵn sàng đầu tư - Chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam", hội nghị tập trung vào 6 trụ cột cốt lõi của Diễn đàn Cộng đồng Thông minh thế giới (ICF), phù hợp với định hướng chuyển đổi số của thành phố. Sự kiện quy tụ hơn 600 lãnh đạo toàn cầu, chuyên gia đô thị, tập đoàn công nghệ và nhà đầu tư hàng đầu, trở thành diễn đàn quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh Việt Nam.