Châu Á ngày càng hấp dẫn khách du lịch cao tuổi

Ngày càng có nhiều khách du lịch cao tuổi muốn tìm kiếm những trải nghiệm mới cũng như khám phá những điều huyền bí của châu Á.
Kháchdu lịch cao tuổi thường muốn có những chuyến đi dã ngoại "thư thái" và châu Á với "kho tàng lớn"  các địa danh văn hóa-lịch sử đang ngày càng hấp dẫn họ.

Cơ cấu tuổi của khách du lịch đến châu Á đang dần thay đổi khi ngày càng cónhiều người già hoặc người nghỉ hưu từ phương Tây muốn tìm kiếm những trảinghiệm mới cũng như khám phá các điều huyền bí của châu lục đông dân nhất thếgiới này.

Các nhà làm du lịch chuyên nghiệp cho rằng với quỹ thời gian và tài chính dưgiả, một làn sóng khách mới - người cao tuổi hoặc đã nghỉ hưu - đến từ phươngTây đang "đổ bộ" vào Ấn Độ, Trung Quốc và nhiều nơi khác ở châu Á với một "tinhthần khao khát khám phá."

Ông Karan Anand, giám đốc điều hành công ty du lịch Cox and King's có trụ sở tạiNew Delhi (Ấn Độ), nói: "Lĩnh vực tổ chức tour cho người già đang ngày càng pháttriển với chúng tôi. Người già và người nghỉ hưu thường hay tổ chức các chuyếndi nghỉ hàng năm tới những nơi họ yêu thích."

Theo ông Anand, những khách du lịch ở độ tuổi trên 55 thường có những lợi thếkhác biệt so với du khách trẻ tuổi. Họ ngại đến những nơi ồn ào như các bãi biểnmà chỉ thích khám phá những địa danh văn hóa-lịch sử. Ông nói thêm rằng du kháchcao tuổi thường muốn có những chuyến đi dã ngoại một cách "thư thái" và cáchướng dẫn viên du lịch thích hợp với họ nhất phải là những chuyên gia.

Theo số liệu chính thức của Cơ quan Thống kê Quốc gia Ấn Độ, năm 2009 có 103.000lượt khách Anh ở độ tuổi 55-64 đến thăm Ấn Độ, và 51.000 lượt khách tới TrungQuốc.

Anh Tom Barber, chủ công ty lữ hàng Original Travel có trụ sở tại London (Anh)cho hay hơn một nửa số khách của Original Travel tới Trung Quốc và Ấn Độ có độtuổi trên 50.

Anh Barber nói: "Kể từ khi tôi bắt đầu công việc kinh doanh du lịch khám phádành cho du khách trẻ, tôi đã nhận được khá nhiều cuộc gọi đặt tour từ các bậccha mẹ họ."

Giới chuyên gia và các nhà làm du lịch chuyên nghiệp cho rằng sự cải thiện đángkể về vấn đề an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn vệ sinh trong các khách sạn ở châuÁ đã giúp châu lục này ngày càng thu hút khách du lịch cao tuổi đến từ phươngTây.

Người già rất ý thức về việc tìm kiếm những trải nghiệm đặc biệt. Cùng với tiêuchuẩn an toàn thực phẩm và điều kiện vệ sinh, châu Á là một "kho tàng lớn" nhữngđịa danh văn hóa-lịch sử. Những nhân tố này bắt đầu hấp dẫn khách du lịch caotuổi./.

Nguyễn Trường (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).