Cháy lớn trên đỉnh núi Kilimanjaro - nóc nhà của châu Phi

Tháng 10/2020, cũng xảy ra hỏa hoạn trên núi Kilimanjaro, thiêu trụi thực vật trên diện tích 95,5 km2, nhiều lán trại, khu vệ sinh và các thiết bị năng lượng mặt trời dành cho khách tham quan leo núi.
Cháy lớn trên đỉnh núi Kilimanjaro - nóc nhà của châu Phi ảnh 1Lực lượng cứu hỏa tham gia dập đám cháy tại núi Kilimanjaro. (Ảnh: DW)

Ban quản lý Công viên bảo tồn quốc gia Tanzania ngày 22/10 cho biết đã xảy ra cháy lớn trên đỉnh núi Kilimanjaro cao nhất châu Phi.

Theo thông báo của Công viên, đám cháy bùng lên vào tối 21/10, và lực lượng cứu hỏa đã được điều động tới để kiểm soát ngọn lửa.

Nguyên nhân gây hỏa hoạn hiện vẫn đang được làm rõ.

Tham gia dập đám cháy có Lực lượng cứu hộ và cứu hỏa Tanzania, lực lượng kiểm lâm, cảnh sát và lực lượng từ Đại học quản lý thiên nhiên hoang dã châu Phi.

Giới chức địa phương và các chuyên gia đã di chuyển bằng máy bay để quan sát và ước tính quy mô vụ cháy cũng như mức độ thiệt hại.

[Khói độc hại do cháy rừng lan rộng tại các bang Tây Bắc nước Mỹ]

Tháng 10/2020, trên ngọn núi này cũng xảy ra hỏa hoạn, thiêu trụi thực vật trên diện tích 95,5 km2, nhiều lán trại, khu vệ sinh và các thiết bị năng lượng mặt trời dành cho khách tham quan leo núi.

Núi Kilimanjaro là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu của Tanzania, cao khoảng 5.895m so với mặt nước biển.

Mỗi năm có khoảng 50.000 người leo núi từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây để chinh phục ngọn núi được mệnh danh là “nóc nhà châu Phi”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục