Mỹ: Đám cháy thiêu rụi 1.000ha rừng trong vòng chưa đầy 24 giờ

Hai người đã thiệt mạng, 1 người nhập viện, một số tòa nhà bị phá hủy khi đám cháy Fairview bùng phát ở phía Đông Nam thành phố Los Angeles thiêu rụi 1.000ha rừng trong vòng chưa đầy 24 giờ qua.
Mỹ: Đám cháy thiêu rụi 1.000ha rừng trong vòng chưa đầy 24 giờ ảnh 1Khói lửa bốc lên từ đám cháy rừng ở bang California, Mỹ ngày 2/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ít nhất 2 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán khi cháy rừng lan rộng tại bang California của Mỹ, trong bối cảnh nắng nóng đang hoành hành tại bang này dự báo lên đến đỉnh điểm ngày 6/9.

Lực lượng cứu hỏa bang California thông báo 2 người đã thiệt mạng, 1 người nhập viện, một số tòa nhà bị phá hủy khi đám cháy Fairview bùng phát ở phía Đông Nam thành phố Los Angeles thiêu rụi 1.000ha rừng trong vòng chưa đầy 24 giờ qua.

Hơn 3.000 hộ gia đình đã được yêu cầu sơ tán trong khi toàn bộ các trường học phải đóng cửa.

[Mỹ: Cháy rừng lan rộng tại bang California khiến nhiều người bị thương]

Bang California đang trải qua một đợt nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ hằng ngày ở một số khu vực lên tới 43 độ C.

Đợt nắng nóng này cùng với đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 2 thập kỷ qua đã làm cho vùng nông thôn bang California khô hanh và dễ bùng phát cháy rừng.

Theo các chuyên gia dự báo thời tiết, đợt nắng nóng này ảnh hưởng tới California cũng như nhiều vùng của các bang Arizona và Nevada lân cận từ tuần trước, đến nay chưa có dấu hiệu kết thúc.

Do nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng máy điều hòa tăng cao, Công ty vận hành mạng lưới điện (ISO) của bang California đã ra lời kêu gọi khẩn cấp về tiết kiệm sử dụng điện tại các hộ gia đình, đồng thời cảnh báo nguy cơ mất điện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.