Ngoài tầm kiểm soát

Cháy rừng ở California vẫn ngoài tầm kiểm soát

California có đến 8 đám cháy lớn và nguy hiểm, thiêu rụi tới 22.000ha rừng, làm 7 người bị thương và đang tiến sát đến khu dân cư.
Thống đốc bang California Arnold Schwarzenegger ngày 30/8 nhấn mạnh, các đám cháy rừng tại bang này vẫn đang nằm ngoài tầm kiểm soát, đe dọa hàng chục nghìn ngôi nhà.

Thông báo này được ông Schwarzenegger đưa ra chỉ hai ngày sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp tại các hạt ở Los Angeles và Monterey.

Phát biểu trước báo giới tại Cơ quan cứu hỏa bang California, ông Schwarzenegger cảnh báo hiện toàn bang có đến 8 đám cháy lớn và nguy hiểm, thiêu rụi tới 22.000ha rừng, làm 7 người bị thương trong đó có 3 dân thường và đang tiến sát đến khu vực dân cư. Do đó, người dân cần nghiêm túc chấp hành lệnh sơ tán.

Theo Cơ quan cứu hỏa bang California, chỉ trong một đêm, diện tích ngọn lửa bao trùm đã tăng gấp đôi, lên tới 14.000ha tại 5 thị trấn, trải dài 19km từ La Crescenta đến La Canada Flintridge, có nhiều ngọn lửa cao từ 24-30m.

Chính quyền địa phương đã ban bố những cảnh báo về sức khỏe cho người dân do khói bụi gây ra và yêu cầu họ phải sơ tán khỏi 2.000 ngôi nhà trong khu vực nguy hiểm, cách thành phố Los Angeles 24km về phía Đông Bắc. Tuy nhiên, chỉ một nửa số người dân chấp hành lệnh sơ tán.

Hiện các lực lượng cứu hỏa mới kiểm soát được khoảng 5% đám cháy và dự báo đám cháy có thể tiếp tục lớn hơn do thời tiết oi bức.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng còn cảnh báo đám cháy rừng tại khu vực phía Bắc Los Angeles đang tiến sát tới núi Wilson, nơi đặt đài thiên văn lịch sử và các máy phát sóng của hầu hết các đài truyền hình và phát thanh lớn trong khu vực.

Giám đốc Cơ quan phòng cháy chữa cháy hạt Los Angeles Mark Savage nhận định trong vài giờ tới, ngọn lửa sẽ lan tới đỉnh núi. Ông tuyên bố lính cứu hỏa sẽ được triển khai thêm bất kỳ lúc nào nếu tình hình trở nên nguy cấp.

Trong khi đó, lãnh đạo các đài truyền hình cho biết nếu ăngten bị thiêu hủy, các tín hiệu truyền dẫn sẽ bị ảnh hưởng song việc truyền qua vệ tinh và cáp sẽ vẫn ổn định.

Tuy nhiên, tình hình hỏa hoạn tại một số khu vực cũng đã xuất hiện những dấu hiệu tích cực. Thị trưởng La Canada Flintridge, bà Laura Olhasso cho biết lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát tốt các đám cháy ở khu vực này, do đó, lệnh sơ tán đã được dỡ bỏ vào chiều 30/8. Trong khi đó, các đám cháy tại khu vực gần Phòng thí nghiệm phản lực của Cơ quan hàng không vũ trụ (NASA) cũng đã suy yếu.

Các đám cháy rừng bắt đầu bùng phát tại La Canada Flintridge hôm 26/8, là vụ hỏa hoạn lớn nhất và nguy hiểm nhất ở khu vực miền Nam và Trung California, đã nhanh chóng lan rộng ra toàn bang. Ước tính, hơn 2.000 lính cứu hỏa đã được huy động để kiểm soát tình hình.

Nguyên nhân của vụ cháy vẫn đang được tiếp tục điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục