CHDC Congo lo ngại dòng dung nham ngầm của núi lửa Nyiragongo

Tổng thống CHDC Congo Félix Tshisekedi cho biết, núi lửa Nyiragongo vẫn hoạt động và không thể biết liệu có một dòng dung nham ngầm nào phát sinh trong thành phố Goma nằm gần núi lửa.
Người dân bị mất nhà cửa do núi lửa Nyiragongo phun trào, đợi nhận hàng cứu trợ tại Goma, CHDC Congo, ngày 26/5/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân bị mất nhà cửa do núi lửa Nyiragongo phun trào, đợi nhận hàng cứu trợ tại Goma, CHDC Congo, ngày 26/5/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 29/5, Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Félix Tshisekedi khẳng định vụ phun trào của núi lửa Nyiragongo ở miền Đông nước này là nghiêm trọng, nhưng "trong tầm kiểm soát."

Hiện, hàng trăm nghìn cư dân của thành phố Goma nằm gần núi lửa trên đã được sơ tán.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Tshisekedi nêu rõ: "Việc sơ tán người dân ra khỏi thành phố Goma là hoàn toàn cần thiết. Chúng ta vẫn chưa biết điều gì có thể sẽ xảy ra. Một dòng dung nham ngầm có thể phát sinh bất cứ lúc nào ở bất cứ đâu trong thành phố. Người dân không nên quay trở lại Goma."

Ông giải thích thêm mặc dù dung nham không còn trong miệng núi lửa, nhưng núi lửa vẫn hoạt động. Vì vậy, "chúng ta phải luôn cảnh giác và không nên gấp rút bằng mọi giá để đưa người dân quay trở về."

[Thêm một ngọn núi lửa "thức giấc" tại Cộng hòa Dân chủ Congo]

Cũng theo ông Tshisekedi, dòng dung nham ngầm đã mở ra một số giả thuyết và tất cả những giả thuyết này đều cho rằng nó gây nguy hiểm cho cuộc sống của người dân ở Goma, do đó họ nhất thiết phải sơ tán khỏi thành phố trên.

Trước đó, hôm 27/5, do lo ngại nguy cơ núi lửa Nyiragongo tiếp tục phun trào, giới chức Cộng hòa Dân chủ Congo đã yêu cầu hàng chục nghìn người dân ở nhiều khu vực tại thành phố Goma đi sơ tán.

Núi lửa Nyiragongo cao 3.000m, nằm ở phía Đông Bắc Cộng hòa Dân chủ Congo và là ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở châu Phi.

Ngày 22/5, núi lửa này đã phun trào khiến 32 người thiệt mạng và ít nhất 5.000 người mất nhà cửa. Nham thạch sau đó đã ngừng chảy, nhưng đến ngày 25/5, gần 120 trận dư chấn mạnh đã xảy ra làm rung chuyển thành phố Goma.

Đây là lần phun trào mới nhất của núi lửa Nyiragongo. Trước đó, hồi đầu năm 2002, núi lửa này cũng đã phun trào, làm hơn 100 người thiệt mạng. Lần phun trào gây thương vong nghiêm trọng nhất là năm 1977, cướp đi sinh mạng của hơn 600 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục