Chế độ ăn nhiều rau củ trước khi mang thai giúp giảm nguy cơ sinh non

Theo các nhà khoa học Australia, ăn nhiều các loại rau củ như cà rốt, súp lơ, bí ngô, bắp cải, đậu xanh và khoai tây trước khi thụ thai có thể giúp thai phụ tránh nguy cơ sinh con thiếu tháng.
Chế độ ăn nhiều rau củ trước khi mang thai giúp giảm nguy cơ sinh non ảnh 1(Nguồn: uq.edu.au)

Việc thực hiện chế độ ăn nhiều rau củ trước khi mang thai có thể giúp giảm nguy cơ sinh non là kết luận của các nhà khoa học Australia đưa ra ngày 14/4 sau khi tiến hành phân tích chế độ ăn của gần 3.500 phụ nữ.

Theo chuyên gia Dereje Gete tại Đại học Queensland, ăn nhiều các loại rau củ như cà rốt, súp lơ, bí ngô, bắp cải, đậu xanh và khoai tây trước khi thụ thai có thể giúp thai phụ tránh nguy cơ sinh con thiếu tháng. Điều này là bởi rau củ rất giàu chất chống ôxy hóa và chống viêm, những chất dinh dưỡng có vai trò quan trọng trong việc giảm những rủi ro trong quá trình sinh nở.

Ông Gete cũng cho biết sự phát triển của nhau thai và mô bào thai phụ thuộc vào một số chất dinh dưỡng có sẵn trong cơ thể của thai phụ từ trước khi mang thai như canxi và sắt. Do đó, theo ông, việc thực hiện một chế độ ăn lành mạnh hơn sau khi đã thụ thai có thể là quá muộn, bởi bào thai đã bắt đầu hình thành từ cuối thai kỳ đầu tiên.

[Xét nghiệm máu có thể dự báo phụ nữ mang thai sinh non]

Trong khi đó, nhà nghiên cứu Gita Mishra cảnh báo rằng những trẻ bị sinh thiếu tháng có nguy cơ cao mắc các bệnh mãn tính và rối loạn chuyển hóa khi trưởng thành, cũng như chậm phát triển nhận thức dẫn đến kết quả học tập yếu kém.

Theo các chuyên gia, sinh non, tức là sinh trước tuần thứ 37 của thai kỳ, cũng là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em Australia. Tỷ lệ sinh non ở Australia chiếm khoảng 8,5% số ca sinh nở mỗi năm và con số này đang có chiều hướng gia tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Black Panther - Robot 4 chân nhanh nhất thế giới

Black Panther - Robot 4 chân nhanh nhất thế giới

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc trình làng robot 4 chân nhanh nhất thế giới, với tốc độ di chuyển lên tới 10 m/s, tương đương vận tốc của các vận động viên điền kinh chuyên nghiệp trong đua cự ly ngắn.

Biểu tượng của Công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI trên màn hình điện thoại và máy tính ở Manta, Italy. (Nguồn: AFP/TTXVN)

OpenAI xem xét chuyển đổi mô hình hoạt động

Ban lãnh đạo OpenAI đang xem xét chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty công ích – một loại hình doanh nghiệp có thể theo đuổi lợi nhuận nhưng vẫn ưu tiên mục tiêu cải thiện xã hội.