Chi gần 240 tỷ đồng phòng ngừa và ứng phó thảm họa thiên tai

Năm 2017, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tham gia phòng ngừa và ứng phó thảm họa với kinh phí là gần 240 tỷ đồng, trợ giúp hơn 578.400 lượt người.
Chi gần 240 tỷ đồng phòng ngừa và ứng phó thảm họa thiên tai ảnh 1Nhà dân tại xã Xuân La, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, tan hoang sau mưa đá kèm giông lốc. (Ảnh: Bùi Đức Hiếu-TTXVN

Ngày 7/5, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức hội nghị trước mùa thiên tai năm 2018 và giới thiệu mô hình phối hợp lực lượng đội ứng phó thiên tai, thảm họa cấp tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu cập nhật thông tin dự báo tình hình thiên tai năm 2018; công tác phòng ngừa, ứng phó thảm họa, thiên tai của Chính phủ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Các đại biểu cùng trao đổi, chia sẻ mô hình phối hợp hoạt động phòng ngừa, ứng phó với thiên tai, đánh giá hệ thống ứng phó thảm họa, tổ chức, hoạt động của Đội ứng phó thiên tai, thảm họa các cấp Hội Chữ thập đỏ.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng, Thủy văn Trung ương, năm 2018 dự báo có khoảng 12-14 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông, trong đó có khoảng 4-6 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.

Bão và áp thấp nhiệt đới có xu hướng xuất hiện nhiều hơn ở khu vực phía Bắc Biển Đông vào đầu mùa mưa, dịch dần về phía Nam Biển Đông những tháng cuối năm 2018; khả năng thiên tai gây ảnh hưởng nhiều đến khu vực Trung Bộ.

Năm 2018, nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện muộn, không kéo dài và gay gắt như năm 2017. Trong năm 2018 cũng tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện lũ lớn ở Đồng bằng Sông Cửu Long.

[Bàn giao 40 căn nhà chống lũ cho các hộ người dân Quảng Ngãi]

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu cho biết để chuẩn bị ứng phó với thiên tai năm 2018, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã chuẩn bị nguồn lực dự phòng trong toàn hệ thống Chữ thập đỏ các cấp gồm tiền, hàng cứu trợ trị giá hơn 100 tỷ đồng. Trong đó có các thùng hàng gia đình, bộ dụng cụ sửa chữa nhà, tấm bạt phủ, nhà tạm (lều bạt), nhà vệ sinh di động, viên khử khuẩn nước Aquatabs, bình lọc nước, thiết bị lọc nước, thiết bị lọc nước mặn/lợ, gói lọc nước, thùng truyền thông thay đổi hành vi về nước sạch, vệ sinh (HP).

Tại hội nghị, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổng kết chương trình cứu trợ bão 12 (bão Damrey) năm 2017. Đây là một chương trình cứu trợ của Hội có sự hỗ trợ lớn từ các đối tác quốc tế.

Chương trình có tổng kinh phí trên 82,2 tỷ đồng đã trợ giúp hơn 33.600 hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề nhất tại các tỉnh như Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên-Huế, Đắk Lắk.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong ứng phó với bão số 10, bão số 12 trong năm 2017.

Ban Phòng ngừa, Ứng phó thảm họa nay là Ban Quản lý thảm hoạ, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về thành tích xuất sắc trong phòng ngừa và ứng phó thảm họa năm 2017.

Năm 2017, với phương châm ứng phó nhanh nhạy, kịp thời, hiệu quả hơn với thiên tai, thảm họa, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã ban hành Quy định đối tượng, tiêu chí, mức hỗ trợ và thẩm quyền quyết định hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa trong nước đối với cứu trợ khẩn cấp (từ nguồn Quỹ cứu trợ thiên tai).

Hội cũng tổ chức hội nghị trước mùa mưa bão; đánh giá hệ thống ứng phó thảm họa; đánh giá, điều chỉnh và ban hành Quy chế Đội ứng phó thiên tai, thảm họa, quy trình chuẩn trong ứng phó thảm họa thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Đặc biệt, Hội tiến hành đánh giá và hướng dẫn triển khai mô hình nhà, nơi ở an toàn trong ứng phó thiên tai, thảm họa của Hội.

Trung ương Hội triển khai 20 chương trình, dự án về phòng ngừa, ứng phó thảm họa; trong đó có 10 dự án phát triển, 10 dự án cứu trợ khẩn cấp với tổng trị giá trên 100 tỷ đồng.

Năm 2017, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tham gia phòng ngừa và ứng phó thảm họa với kinh phí là gần 240 tỷ đồng, trợ giúp hơn 578.400 lượt người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục