Chiêm ngưỡng Xòe Thái - Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại

Ngày 15/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức ghi danh xòe Thái là Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện của Nhân loại.

Chiêm ngưỡng Xòe Thái - Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại ảnh 12013 diễn viên quần chúng thị xã Nghĩa Lộ trình diễn màn đại xòe cổ lớn nhất Việt Nam. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)
Chiêm ngưỡng Xòe Thái - Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại ảnh 2Màn xòe cộng đồng kết thúc Lễ hội Hết Chá của người Thái trắng ở bản Áng, Mộc Châu, Sơn La thu hút sự tham gia của nhiều du khách. (Ảnh: Xuân Trường/TTXVN)
Chiêm ngưỡng Xòe Thái - Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại ảnh 3Các cô gái Thái (Đông Sang, Mộc Châu, Sơn La) tham gia điệu xoè truyền thống. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Chiêm ngưỡng Xòe Thái - Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại ảnh 4Lễ hội xòe Chá ở xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Hội Xòe Chá mang tính nghệ thuật nhân văn sâu sắc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Chiêm ngưỡng Xòe Thái - Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại ảnh 5Điệu múa xòe truyền thống của người Thái. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Chiêm ngưỡng Xòe Thái - Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại ảnh 6Điệu múa Xòe vòng trong lễ hội Sết Boóc Mạy của cộng đồng dân tộc Thái tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Chiêm ngưỡng Xòe Thái - Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại ảnh 7Nghệ thuật Xòe khăn, một trong 6 điệu xòe cổ được cộng đồng dân tộc Thái huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái trình diễn. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)
Chiêm ngưỡng Xòe Thái - Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại ảnh 8Các nghệ nhân biểu diễn màn đại xòe tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. (Ảnh: Đức Tưởng/TTXVN)
Chiêm ngưỡng Xòe Thái - Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại ảnh 9Người dân tộc Thái trắng thị xã Mường Lay (Điện Biên) trong bộ trang phục truyền thống thực hiện vòng xòe. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Chiêm ngưỡng Xòe Thái - Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại ảnh 10Xòe Thái là phong trào văn hóa văn nghệ được các bản ở ở Xã Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu phát triển mạnh. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)
Chiêm ngưỡng Xòe Thái - Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại ảnh 11Các cô gái tham gia màn đại xòe tại lễ khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Mường Lò và Lễ hội Khám phá Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2017. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Chiêm ngưỡng Xòe Thái - Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại ảnh 12Màn đại xòe tại Lễ khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Mường Lò và Lễ hội Khám phá Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2017 (Nghĩa Lộ, Yên Bái). (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Chiêm ngưỡng Xòe Thái - Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại ảnh 13Màn đại xòe tại Lễ khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Mường Lò và Lễ hội Khám phá Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2017 (Nghĩa Lộ, Yên Bái). (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Chiêm ngưỡng Xòe Thái - Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại ảnh 14Màn đại xòe tại Lễ khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Mường Lò và Lễ hội Khám phá Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2017 (Nghĩa Lộ, Yên Bái). (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Chiêm ngưỡng Xòe Thái - Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại ảnh 15Vòng xòe đoàn kết đón giao thừa xuân Đinh Dậu 2017 tại Quảng trường 7/5 (thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên). (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Chiêm ngưỡng Xòe Thái - Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại ảnh 16Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng tham gia điệu múa xòe với cộng đồng các dân tộc Việt Nam và bà con kiều bào về dự Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)
Chiêm ngưỡng Xòe Thái - Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại ảnh 17Điệu xòe Thái khai mạc Lễ hội đua thuyền đuôi én lần thứ 3, năm 2017 và Ngày hội thể thao các dân tộc thị xã Mường Lay, Điện Biên. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)
Chiêm ngưỡng Xòe Thái - Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại ảnh 18Tỉnh Sơn La bảo tồn, phục dựng và giữ gìn điệu xòe cổ, dân tộc Thái trong Lễ hội Xên Mường (lễ cúng mường đầu năm) ở xã Hua La, thành phố Sơn La. (Ảnh: Điêu Chính Tới/TTXVN)
Chiêm ngưỡng Xòe Thái - Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại ảnh 19Múa xòe trong dịp Tết cổ truyền dân tộc của người dân bản Pát, xã Chiềng Ngần, thành phố Sơn La. (Ảnh: Điêu Chính Tới/TTXVN)
Chiêm ngưỡng Xòe Thái - Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại ảnh 20Xòe cộng đồng, một thể thức nghệ thuật xòe dân gian được đồng bào dân tộc Thái luôn gìn giữ và phát huy. (Ảnh: Điêu Chính Tới/TTXVN)
Chiêm ngưỡng Xòe Thái - Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại ảnh 21Xòe cộng đồng, một thể thức nghệ thuật xòe dân gian được đồng bào dân tộc Thái Sơn La luôn gìn giữ và phát huy. (Ảnh: Điêu Chính Tới/TTXVN)
Chiêm ngưỡng Xòe Thái - Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại ảnh 22Du khách nước ngoài tham gia điệu xòe tối thứ bảy hàng tuần tại chợ đêm Bắc Hà (Lào Cai). (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)
Chiêm ngưỡng Xòe Thái - Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại ảnh 23Hơn 1.500 người biểu diễn các điệu xòe Thái cổ tại Lễ khai mạc Tuần văn hóa, du lịch Mường Lò năm 2015 và đón Bằng chứng nhận Xòe Thái Mường Lò-Nghĩa Lộ là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Chiêm ngưỡng Xòe Thái - Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại ảnh 24Hơn 1.500 người biểu diễn các điệu xòe Thái cổ tại Lễ khai mạc Tuần văn hóa, du lịch Mường Lò năm 2015 và đón Bằng chứng nhận Xòe Thái Mường Lò-Nghĩa Lộ là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Chiêm ngưỡng Xòe Thái - Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại ảnh 25Điệu xòe Thái cổ tại Lễ khai mạc Tuần văn hóa, du lịch Mường Lò năm 2015 và đón Bằng chứng nhận Xòe Thái Mường Lò-Nghĩa Lộ là Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Chiêm ngưỡng Xòe Thái - Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại ảnh 26Múa xòe dân tộc Thái Yên Bái. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)
Chiêm ngưỡng Xòe Thái - Di sản Văn hóa Phi vật thể Đại diện Nhân loại ảnh 27Trao văn bản xác lập kỷ lục Màn đại xòe cổ lớn nhất Việt Nam tối 29/9/2013, tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. (Ảnh: Thanh Hà/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục